BLV Quang Huy tin vào một cuộc soán ngôi ở Bundesliga

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 12/08/2019 21:15 PM (GMT+7)
Ngày 17/8, giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) sẽ chính thức khởi tranh. Nhận định về cục diện mùa giải năm nay, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng Dortmund có thể "lật đổ" sự thống trị của Bayern Munich khi "Hùm xám" dồn lực cho Champions League.
Bình luận 0

Mùa giải năm ngoái, Bundesliga đã chứng kiến cuộc đua song mã giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Chính Dortmund mới là đội đi qua nửa đầu mùa giải tốt hơn và Bayern chỉ chứng minh được bản lĩnh ở cuối mùa, vượt qua đối thủ để lên ngôi vô địch.

img

Năm ngoái, Lewandowski cùng Bayern Munich chỉ có thể vượt qua Borussia Dortmund trong giai đoạn cuối mùa để lên ngôi vô địch Bundesliga. 

Trong quá trình chuẩn bị cho Bundesliga 2019-2020, trong khi Munich không còn sự phục vụ của "đôi cánh thiên thần" Robben - Ribery (đã giải nghệ), James Rodriguez (trở về Real), Mats Hummels (chuyển tới Dortmund); thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp Dortmund đã có những sự tăng cường đáng kể.

Ngoài chốt chặn Mats Hummels nơi hàng thủ, HLV người Thụy Sĩ Lucien Favre còn có trong tay những cầu thủ tấn công mới là Thorgan Hazard (chuyển tời từ Monchengladbach), Julian Brandt (chuyển tới từ Bayer Leverkusen).

img

BLV Quang Huy cho rằng Bayern Munich sẽ dồn lực cho Champions League nhiều hơn đấu trường trong nước.

Nhận định về cục diện Bundesliga 2019-2020, BLV Vũ Quang Huy nói: "Ngôi vô địch vẫn là cuộc đua song mã giữa Munich và Dortmund.

Tôi đánh giá cao tài cầm quân của HLV người Thụy Sĩ Lucien Favre từ khi ông còn là HLV trưởng của Borussia Monchengladbach. Mùa trước, HLV  Lucien Favre cũng làm rất tốt ở Dortmund. 

Chỉ có điều Munich lâu nay vẫn là "ngáo ộp", lực lượng rất dày nên giai đoạn sau của mùa giải 2018-2019 họ đã "lội ngược dòng" thành công để duy trì vị thế độc tôn ở Bundesliga".

Theo BLV Quang Huy, anh có linh cảm sang năm nay, Munich sẽ dồn lực cho Champions League nhiều hơn.

"Bayern vô địch Bundesliga là chuyện bình thường và nếu xao nhãng một mùa cũng không sao. Thực tế, trước mỗi mùa giải, người ta luôn đặt dấu hỏi là "Hùm xám" sẽ đá Champions League thế nào?

Tôi nghĩ, nếu năm nay Dortmund có thể qua mặt Munich thì cũng không phải là chuyện bất ngờ. Điều quan trọng là khi đó, thầy trò HLV Niko Kovac cần làm được điều gì đó ở đấu trường châu Âu".

img

BLV Quang Huy đánh giá cao tài cầm quân của HLV Lucien Favre.

Trước câu hỏi của Dân Việt về những lo ngại khi thời gian qua Bayern Munich không có sự bổ sung đáng kể nào trên hàng công dù mất đi nhiều trụ cột. Bayern chỉ tăng cường hàng thủ với sự xuất hiện của những tên tuổi nơi hàng thủ là Benjamin Pavard (chuyển tới từ Stuttgart) và Lucas Hernandez (chuyển tới từ Atletico Madrid). Chân sút chủ lực Robert Lewandowski khi phát biểu trước báo chí cũng bày tỏ sự lo lắng ấy, BLV Quang Huy đưa ra quan điểm:

"Mùa giải năm ngoái, Robben, Ribery cũng không còn đóng góp cho Munich nhiều nữa. Nói cách khác, Munich đã chuẩn bị cho việc không có sự phục vụ của những công thần này rồi.

Các HLV ở những đội bóng lớn nắm rất chắc lực lượng của mình và chúng ta không thể biết rõ được họ đang có những gì cùng những toan tính căn cơ của họ.

Cần nhớ Munich là một đội bóng không thiếu tiền. Họ biết mình đang sở hữu những cầu thủ trẻ tiềm năng, và cố gắng tạo cơ hội cho những nhân tố mới chứng tỏ mình.

Có thể Munich sẽ hẫng ở một vài vị trí nhưng rồi sau này mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo. Rõ ràng Munich đang trong thời điểm chuyển giao nhưng họ không suy yếu đâu".

Theo lịch thi đấu, trong trận ra quân tại Bundesliga 2019-2020 ngày 17/8 tới, Bayern Munich sẽ tiếp Hertha Berlin, còn Borussia Dortmund sẽ tiếp CLB Augsburg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem