BLV Quang Huy: "U23 Thái Lan đã phải ngại U23 Việt Nam"

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 03/06/2022 08:10 AM (GMT+7)
BLV Quang Huy nhìn nhận U23 Việt Nam xứng đáng thắng U23 Thái Lan trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2022: "Tôi nghĩ, U23 Thái Lan đã phải ngại U23 Việt Nam chứ không còn cảm giác ấm ức như sau trận chung kết SEA Games 31".
Bình luận 0

U23 Việt Nam "rơi điểm" đáng tiếc

Trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2022 tối 2/6, U23 Việt Nam đã để U23 Thái Lan cầm hòa 2-2. U23 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Phan Tuấn Tài (phút thứ 1) và Nguyễn Văn Tùng (phút 73). 

Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Văn Toản cộng với việc phải chơi với 10 người trong thời gian bù giờ (Minh Bình bị chấn thương rời sân bằng cáng trong khi U23 Việt Nam đã hết quyền thay người) đã khiến U23 Việt Nam chấp nhận bị chia điểm.

BLV Quang Huy: "U23 Thái Lan đã phải ngại U23 Việt Nam" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Ảnh: 24h

Người ghi bàn cho U23 Thái Lan là Ben Davis (phút 34) và Suphanat (phút 90+1). Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nói: "Tôi cảm thấy hơi tiếc vì U23 Việt Nam đã không thể giành trọn 3 điểm trước U23 Thái Lan. 

Trước khi bước vào trận đấu, tôi có chút lo ngại khi một số trụ cột U23 Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm, không thể ra sân đá chính và U23 Việt Nam không có một tiền vệ đích thực. Cả Văn Trường, Văn Khang còn rất trẻ, sinh năm 2003 và đều là những cầu thủ đá cao trên hàng công. Lương Duy Cương vốn dĩ là trung vệ nhưng phải vào vai tiền vệ trụ.

Nhưng diễn biến trên sân cho thấy U23 Việt Nam đã chơi đầy khát khao, hứng khởi trong sơ đồ chiến thuật mới của HLV Gong Oh-kyun. Chúng ta mạnh mẽ pressing chủ động và khiến U23 Thái Lan mắc sai lầm nhận bàn thua sớm.

U23 Việt Nam đá được với U23 Thái Lan thế này là quá tốt rồi. Theo tôi, ở cấp độ ĐTQG, chúng ta đá được như vậy với Thái Lan cũng rất hiếm khi".

Nói về 2 bàn thua của U23 Việt Nam, BLV Quang Huy chia sẻ với các cầu thủ trẻ: "Đó là bài học để họ rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là trong thế khó, vắng nhiều trụ cột, các cầu thủ dự bị U23 Việt Nam vào sân vẫn đá tốt, đạt yêu cầu. Tôi cảm nhận thấy sức sống, tinh thần rất tuyệt vời từ lứa U23 Việt Nam hiện nay. 

Trong đội không có những cá nhân nổi bật, tài năng như thế hệ U23 Thường Châu, nhưng các em lại cho thấy ý chí, khát khao vươn lên, khẳng định mình rất mãnh liệt.

Việc HLV Gong Oh-kyun cũng đã có sự đan xen, kết hợp giữa những cầu thủ mới và những cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 là rất hợp lý, tạo sự cạnh tranh tích cực ở đội. Sơ đồ chơi với 4 hậu vệ cũng cởi mở hơn, người xem cảm thấy sảng khoái hơn".

Phan Tuấn Tài ngày càng trưởng thành

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về 1 cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 2-2, BLV Quang Huy nhìn nhận: "Đó chính là Phan Tuấn Tài. Cậu ta càng chơi càng trưởng thành kể từ vòng chung kết U23 Đông Nam Á tới SEA Games 31 và gần nhất là trận đấu với U23 Thái Lan vừa qua.

Có cảm giác như Tuấn Tài còn rất nhiều điểm thú vị chưa phát lộ hết. Đường chuyền cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn ở trận chung kết SEA Games 31 và đường kiến tạo cho Nguyễn Văn Tùng bắt vô-lê ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam tối 2/6 đều là những pha bóng thể hiện sự tinh tế, nhãn quan chiến thuật rất tuyệt của Tuấn Tài".

BLV Quang Huy: "U23 Thái Lan đã phải ngại U23 Việt Nam" - Ảnh 3.

Văn Tùng đã có bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp khi bắt vô-lê tuyệt đẹp tung lưới U23 Thái Lan. Ảnh: 24h

Chốt lại, BLV Quang Huy bày tỏ sự lạc quan về U23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun: "Rõ ràng sau trận hòa 2-2 vừa qua, U23 Thái Lan đã phải ngại U23 Việt Nam. Chúng ta đã cho họ thấy mình có thể chơi chủ động, tấn công, pressing mạnh mẽ khi cần chứ không chỉ phòng ngự, nhẫn nhịn chờ cơ hội phản công như trước.

Trận tới gặp U23 Hàn Quốc (đã thắng đậm U23 Malaysia 4-1 ở trận ra quân), chúng ta sẽ chờ xem khi cần chơi với tư thế "cửa dưới", HLV Gong Oh-kyun sẽ chỉ đạo các học trò đá ra sao.

Tôi nghĩ 1 điểm trước U23 Hàn Quốc là quá thành công. Thậm chí nếu chỉ thua sát nút U23 Hàn Quốc, chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội tính toán, giành tấm vé còn lại của bảng C đi tiếp vào vòng knock-out".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem