U19 Việt Nam đón hai "viện binh" chất lượng từ đội U23

Lê Bình Thứ ba, ngày 21/06/2022 11:10 AM (GMT+7)
U19 Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tháng 7 tới. Mới nhất, đội bóng vừa đón Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tháng 7 tới tại Indonesia, U19 Việt Nam đang có những buổi tập rất căng thẳng nhằm sẵn sàng và có sự tự tin cao nhất khi bước vào giải đấu nói trên. 

Mới nhất, đội bóng vừa đón hai viện binh chất lượng từ đội U23 Việt Nam. Cụ thể, sau khi hoàn thành hành trình với đội U23 tại VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, bộ đôi tiền vệ Nguyễn Văn Trường cùng Khuất Văn Khang đã sớm hội quân cùng U19 Việt Nam, sẵn sàng cho vòng chung kết Đông Nam Á.

U19 Việt Nam đón hai "viện binh" chất lượng từ đội U23 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Trường có buổi tập đầu tiên cùng U19 Việt Nam sau hành trình tại U23 châu Á 2022.

Tại U23 châu Á 2022 vừa qua, Văn Trường cùng với Văn Khang là bộ đôi cầu thủ được HLV Gong Oh-kyun rất tiền dùng ở tuyến giữa. Cả hai đều thể hiện được sự quyết tâm, máu lửa và chững chạc trong thi đấu.

Điều này sẽ giúp cho họ đem lại sự chắc chắn cho tuyến giữa của U19 Việt Nam tại giải đấu sắp tới ở Indonesia. Bên cạnh đó, việc được thi đấu cùng cấp độ U23 giúp cho Văn Trường và Văn Khang có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn, đảm bảo giúp đỡ các đồng đội cùng cấp độ.

Tất nhiên, việc phải thi đấu cùng mật độ khá dày cũng sẽ ảnh hưởng tới bộ đôi này song với quyết tâm của mình, cả Văn Trường cùng Văn Khang hứa hẹn tạo nên những dấu ấn đặc biệt tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á vào tháng 7 tới.

U19 Việt Nam đón hai "viện binh" chất lượng từ đội U23 - Ảnh 2.

Điều tương tự cũng diễn ra với Khuất Văn Khang.

Ở giải đấu nói trên, U19 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines. Đây là bảng đấu được xem là khó khăn cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Chia sẻ về tình hình hiện tại ở đội bóng, vị chiến lược gia ấy cho biết: “Chúng ta chỉ có chưa đến 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ cố gắng động viên tinh thần các cầu thủ, để các bạn tập luyện kỹ hơn. Ban huấn luyện cũng đang lên kế hoạch cho các trận đấu giao hữu”.

Tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á vào đầu năm nay, HLV Đinh Thế Nam đã giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem