Lộ diện ra 2 điểm "chết" của ĐT Đức khi thua sốc Nhật Bản

Lê Minh Thứ tư, ngày 23/11/2022 22:52 PM (GMT+7)
Tối nay (23/11), ĐT Nhật Bản đã lội ngược dòng thắng Đức 2-1. Đây có thể coi là "cú sốc" thứ 2 mà các đại diện châu Á tạo ra tại World Cup 2022 trước các ứng viên vô địch, sau trận Ả Rập Xê út đá bại Argentina.
Bình luận 0

"ĐT Nhật Bản đã chơi rất kiên cường"

Trước khi bước vào trận ra quân bảng E vốn được coi là bảng tử thần World Cup 2022, ít ai nghĩ ứng viên vô địch ĐT Đức lại vấp phải nhiều khó khăn đến vậy trước Nhật Bản.

Thế trận gần như cũng hoàn toàn thuộc về Đức và họ đã có bàn thắng cụ thể hòa ưu thế do công Gundogan phút 33. Nhưng vào thời điểm mọi thứ tưởng như đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Flick thì họ đã phải trả giá trong hiệp 2.

BLV Quang Tùng chỉ ra 2 điểm "chết" của ĐT Đức trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Nhật Bản trong cuộc đọ sức với Đức tối nay. Ảnh: Reuters

Sau những cơ hội rõ ràng nhưng bị cột dọc từ chối hoặc thủ môn Shuichi Gonda đã chơi rất xuất sắc cứu thua cho Nhật Bản, các "kiếm sĩ Samurai" đã đưa ra được 2 "nhát kiếm" quyết định "kết liễu" ĐT Đức do công Ritsu Doan (phút 75) và Asano (phút 83),

Đây đều là 2 cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 và đều đang chơi ở Bundesliga trong màu áo Freiburg, Bochum.

BLV Quang Tùng chỉ ra 2 điểm "chết" của ĐT Đức trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Asano với pha dứt điểm ở góc hẹp giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng Đức 2-1. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: "Tôi bất ngờ với kết quả trận đấu hôm nay. ĐT Đức cũng đã nhập cuộc tốt, chơi tốt để có bàn dẫn trước. Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, phải ghi nhận tinh thần, ý chí thi đấu kiên cường của ĐT Nhật Bản.

Tôi bất ngờ với cách Nhật Bàn "bung" ra kể từ phút 70. Dấu ấn chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu được thể hiện rất rõ ràng trong việc thay người. 

Những nhân tố như Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Tanaka, Hiroki Sakai có thể không thật hay nhưng được lựa chọn đá chính.

Nhật Bản đã chuẩn bị rõ chiến lược cho khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2 với sự xuất hiện của điểm sáng Takehiro Tomiyasu, Takuma Asano, Ritsu Doan, Takumi Minamino và họ đã thành công".

Theo BLV Quang Tùng, "cú sốc" mà Ả Rập Xê út tạo ra trước Argentina ở bảng C khác với "cú sốc" mà Nhật Bản tạo ra trước Đức ở bảng E:

"Ả Rập Xê út thể hiện họ sẵn sàng chơi bóng còn Argentina có dấu hiệu chủ quan và thua. Còn với ĐT Đức hôm nay, họ đã rất tập trung, cố gắng làm hết những gì có thể nhưng thiếu may mắn trước một Nhật Bản vô cùng kỷ luật và có chiến thuật hợp lý".

Nhìn nhận về hạn chế của ĐT Đức, BLV Quang Tùng bày tỏ: "Rõ ràng ĐT Đức thiếu một chân sút đẳng cấp có thể chớp cơ hội để đánh gục đối thủ. Tiếp nữa là vấn đề ở khoảng trống giữa 2 cầu thủ phòng ngự Schlotterbeck và Niklas Sule.

Antonio Rudiger vẫn rất hay nhưng không thể lấp đầy "khoảng trống này". Trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2, Schlotterbeck rõ ràng đã thể hiện sự non nớt, thiếu quyết đoán khi theo kèm Asano.

Thua trận này, ĐT Đức đã đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé lọt qua vòng bảng tử thần".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem