BLV Quang Tùng nhận định khả năng vô địch EURO 2020 của ĐT Pháp

Song Minh Thứ bảy, ngày 26/06/2021 15:10 PM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng đương kim vô địch thế giới Pháp vẫn là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch EURO 2020.
Bình luận 0

ĐT Pháp và hành trình chông gai

Trước thềm EURO 2020, ĐT Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Nhưng với những gì thể hiện ở vòng bảng F "tử thần", những nhà đương kim vô địch thế giới cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là sự tập trung trong những thời điểm quyết định (như trận hòa Hungary 1-1) hay những sai lầm nơi hàng thủ (trận hòa Bồ Đào Nha 2-2).

BLV Ngô Quang Tùng "tiên tri" nhà vô địch EURO 2020 - Ảnh 1.

Chân sút được đặt nhiều kỳ vọng Kylian Mbappe vẫn chưa có bàn thắng cho ĐT Pháp tại EURO 2020.

Một điểm nữa khiến các CĐV Pháp chưa thật vui là chân sút Mbappe vẫn chưa có duyên với mành lưới đối phương tại vòng bảng EURO 2020.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng "những chú gà trống Gô-loa" vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch:

"HLV Didier Deschamps đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, nhiều cầu thủ đẳng cấp, cân bằng ở cả 3 tuyến.

Hàng công của ĐT Pháp thực sự là nỗi ám ảnh đối với mọi hàng thủ với phong độ ấn tượng với vai trò tiền vệ trung tâm của Kante - Pogba. Bộ ba tấn công của họ là Benzema - Mbappe - Griezmann đều là những nhân tố có thể tạo đột biến giải quyết trận đấu".

BLV Ngô Quang Tùng "tiên tri" nhà vô địch EURO 2020 - Ảnh 2.

BLV Ngô Quang Tùng "đặt cửa" ĐT Pháp vô địch EURO 2020.

BLV Quang Tùng cho rằng ĐT Pháp chỉ gặp một chút ván đề liên quan tới "kỷ lật" chiến thuật, lối chơi ở vòng bảng: "Chắc chắn khi bước vào các trận knock-out mà đầu tiên là cuộc đọ sức với Thụy Sĩ ở vòng 1/8, mọi tiêu chuẩn về phòng ngự, tấn công sẽ được HLV Didier Deschamps đẩy lên ở mức độ cao hơn, tập trung, kín kẽ và chính xác hơn.

Didier Deschamps là đội trưởng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998, EURO 2000 và ông đã dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018.

Tôi tin Didier Deschamps có thể đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên trên thế giới có thể vô địch World Cup, EURO trên cả cương vị cầu thủ và HLV".

BLV Ngô Quang Tùng "tiên tri" nhà vô địch EURO 2020 - Ảnh 3.

N'Golo Kante đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự từ xa của ĐT Pháp.

Nói về 2 bàn thua của ĐT Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng F hòa Bồ Đào Nha 2-2 (Ronaldo thực hiện thành công 2 quả phạt đền cho Bồ Đào Nha - PV), BLV Quang Tùng nhận định:

"Tôi nghĩ 2 bàn thua đó có yếu tố "tai nạn" nhiều hơn. Nhưng phải thừa nhận kỷ luật của ĐT Pháp cần phải điều chỉnh lại để giành những kết quả tốt tại vòng loại trực tiếp".

Thực tế, hành trình chinh phục đỉnh cao EURO 2020 của thầy trò HLV Didier Deschamps hứa hẹn không ít chông gai.

Trước trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8, HLV Didier Deschamps sẽ không có sự phục vụ của 2 hậu vệ trái là Lucas Hernandez và Lucas Digne. Đây sẽ là điểm khiến HLV Deschamps "đau đầu" tìm nhân sự thế chỗ.

Nếu vượt qua Thụy Sĩ, Pháp sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Tây Ban Nha - Croatia ở tứ kết. Thách thức thật sự đối với Pháp sẽ xuất hiện ở bán kết khi đối thủ của họ có thể là Bỉ hoặc Italia - những đội bóng đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại vòng bảng EURO với những trận toàn thắng.

Trong trường hợp đi tới trận đấu cuối cùng, Pháp sẽ phải đối diện với Anh hoặc Hà Lan - 2 đội bóng đang rất "khát" danh hiệu trên đấu trường quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem