BLV Quang Tùng: "U23 Việt Nam không được chủ quan"

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 27/10/2021 13:10 PM (GMT+7)
"Tôi cho rằng việc U23 Việt Nam có được kết quả tốt trong cả 2 trận đấu là điều nằm trong tầm tay. Tuy vậy, chúng ta không nên chủ quan, nhất là ở trận ra quân trước U23 Đài Bắc Trung Hoa", BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ.
Bình luận 0

Trước thềm trận đấu mở màn tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tràn đầy cơ hội có được 3 điểm đầu tiên. Chiến thắng sẽ tạo đà hưng phấn cho U23 Việt Nam ở trận đấu then chốt gặp U23 Myanmar.

BLV Quang Tùng: "Chúng ta không nên chủ quan trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoà" - Ảnh 1.

BLV Ngô Quang Tùng trả lời PV Dân Việt. Ảnh: PV

Trả lời PV Dân Việt, bình luận viên Ngô Quang Tùng đã đưa ra những nhận định về lực lượng và phong độ hiện tại của U23 Việt Nam. Anh bày tỏ: "Với quan điểm cá nhân tôi, đây là lứa cầu thủ trẻ hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại dù họ chưa có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia do các đàn anh quá nổi bật. Nhưng ở câu lạc bộ, họ cũng đã có chỗ đứng nhất định. Tuy vậy, giai đoạn vừa rồi V.League bị hủy, giải hạng Nhất không diễn ra. Việc ra sân quá ít cũng đang khiến các cầu thủ không có được những trận đấu cọ xát để giữ nhịp độ thi đấu.

Có rất nhiều người hỏi tôi về lứa cầu thủ này với lứa giành huy chương bạc tại Thường Châu - Trung Quốc năm 2018, tôi khẳng định hai thế hệ không liên quan gì tới nhau. Khoảng cách đã là 4 năm rồi, việc so sánh các lứa cầu thủ với nhau là câu chuyện rất không nên. Làm sao đội bóng nào cũng giống đội bóng nào được, bóng đá trẻ là câu chuyện dài kỳ, sự lên xuống là chuyện rất bình thường. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có Messi? Messi giải nghệ thì thế hệ khác phải thay thế, đó hoàn toàn là điều hiển nhiên trong bóng đá bởi không cầu thủ nào có thể tỏa sáng mãi và sự tiếp nối là chắc chắn".

BLV Quang Tùng: "Chúng ta không nên chủ quan trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoà" - Ảnh 3.

U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: SPORT

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhấn mạnh thêm: "Tôi nghĩ điều U23 Việt Nam cần làm lúc này là vấn đề mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là duy trì sự có mặt của đội trẻ ở vòng chung kết châu lục. Tôi cho rằng mục tiêu đó hoàn toàn có thể thực hiện khi đối thủ chỉ là Đài Bắc Trung Hoa hay Myanmar, những đối thủ ở dưới tầm chúng ta. Việc có được kết quả tốt trong cả 2 trận đấu là điều nằm trong tầm tay".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem