BLV Trương Anh Ngọc giải mã thành công của Italia

Chính Minh Thứ bảy, ngày 03/07/2021 13:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng, việc ĐT Italia vượt qua Bỉ để giành quyền vào bán kết EURO 2020 đã là thành công tuyệt vời.
Bình luận 0

Italia và trận đấu tuyệt vời trước Bỉ

Rạng sáng nay (3/7), Italia đã thắng Bỉ 2-1 nhờ những pha lập công của Nicolo Barella (phút 31) và Lorenzo Insigne (phút 44).

ĐT Bỉ chỉ gỡ được 1 bàn từ chấm phạt đền của Romelu Lukaku trong thời gian bù giờ hiệp 1. Sau giờ nghỉ, dù rất nỗ lực tất công dồn ép nhưng "Quỷ đỏ" không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận dừng bước ở tứ kết EURO 2020.

BLV Trương Anh Ngọc giải mã thành công của Italia - Ảnh 1.

Italia đã thắng Bỉ 2-1 ở trận tứ kết EURO 2020 diễn ra rạng sáng nay.

Nhìn lại trận Italia thắng Bỉ, bình luận viên Trương Anh Ngọc nói: "Đây là trận đấu tốt nhất của Italia từ đầu giải tới nay. Họ là đội duy nhất toàn thắng 5 trận tại EURO 2020 trên con đường đi tới bán kết.

Nhiều người vẫn nói hành trình 31 trận bất bại, 12 trận toàn thắng của Italia trước đó là thiếu thuyết phục, đâu là "thuốc thử"? thì đây, Bỉ chính là "thuốc thử" hạng nặng đối với thầy trò HLV Roberto Mancini.

Con số thống kê mà tôi ghi nhận được, "Azzurri" chơi rất tốt tại EURO 2020, trận nào cũng kiểm soát bóng 54-55%. Số cơ hội, số lần sút bóng đều gấp đôi đối phương.

Rạng sáng 3/7, Italia cũng tạo ra nhiều cơ hội, dứt điểm nhiều hơn Bỉ. Nói chung chiến thắng rất thuyết phục, công thủ tương đối toàn diện.

Bộ đôi trung vệ của Italia là Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci, người 36 tuổi, người 34 tuổi thường khá vất vả khi đối mặt với những cầu thủ nhanh nhẹn, có tốc độ nhưng trước Bỉ cũng chơi rất tốt".

BLV Trương Anh Ngọc giải mã thành công của Italia - Ảnh 2.

BLV Trương Anh Ngọc cho rằng việc vào tới bán kết EURO 2020 đã là thành công đối với Italia.

BLV Anh Ngọc cho rằng nếu ai đó bất ngờ với lối chơi tấn công của Italia và đặt vấn đề "Azzurri" từ bỏ lối chơi phòng ngự rình rập tại EURO 2020 là do đã lâu họ không xem Italia thi đấu:

"Sự thay đổi của Italia đã diễn ra từ năm 2016 dưới thời Antonio Conte rồi. Tuy nhiên, với HLV Conte, Italia vẫn chơi với tư tưởng thực dụng, rình rập một chút và những pha tấn công dồn dập chỉ diễn ra trong 10-15 phút, ở từng thời điểm của trận đấu.

Với HLV Roberto Mancini thì khác, Italia đá tấn công tổng lực, có thể nói như vậy và điều đó làm tôi cảm thấy rất thích thú", BLV Anh Ngọc nói.

Chứng kiến màn thể hiện của Italia hiện nay, BLV Anh Ngọc cho rằng lối đá ấy rất giống với AC Milan dưới thời HLV Arrigo Sacchi những năm cuối 80 - 90 thế kỷ trước.

"Đội hình Italia được đẩy lên rất cao, có tình huống hậu vệ Italia tranh chấp với tiền vệ Bỉ. Họ chơi bóng bên phần sân đối phương rất nhiều.

Cách lên bóng tấn công đa dạng theo nhiều hướng. Có cảm giác như bóng cứ được chuyền đến khoảng trống nào trên sân là sẽ có cầu thủ di chuyển hợp lý nhận bóng.

Tôi thấy HLV Roberto Mancini giống như một người thợ may tài hoa. Ông biết chắt lọc những miếng đánh tấn công của Atalanta, Sassuolo, Napoli và dựa trên hàng thủ Juventus để xây dựng lên Italia hiện tại", BLV Anh Ngọc nhìn nhận.

Italia sẽ gặp khó trước Tây Ban Nha

Trong đội hình Italia dự EURO 2020 có tới 9 cầu thủ Atalanta và họ đều đã có những đóng góp không nhỏ trong thành công của "Azzurri" mà minh chứng là trường hợp của Matteo Pessina - siêu dự bị đã đóng góp 2 bàn thắng cho Italia.

"Có rất nhiều cầu thủ trước EURO 2020 vẫn vô danh nhưng lúc này đã "trình làng" trong màu áo Italia. Lorenzo Insigne dù chưa thể sánh bằng tài năng của những số 10 Italia trong quá khứ như Roberto Baggio, Del Piero, Totti... nhưng vai trò của cậu ta trong đội hình của Mancini rất rõ.

Insigne có nhãn quan chiến thuật tốt, được chơi đúng vị trí ở Napoli, đá cánh trái nhưng rất tự do và đã có những bàn thắng rất đẹp cho Italia",BLV Anh Ngọc nói về số 10 của "Azzurri" hiện tại.

BLV Trương Anh Ngọc giải mã thành công của Italia - Ảnh 4.

Giorgio Chiellini ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Italia trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 EURO 2016.

Sau khi vượt qua Bỉ ở tứ kết, Italia sẽ gặp Tây Ban Nha (đội đã thắng Thụy Sĩ sau loạt đá luân lưu may rủi ở tứ kết) ở trận bán kết diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 7/7 tới.

Dự đoán về trận bán kết này, BLV Anh Ngọc thể hiện quan điểm: "Đá với Tây Ban Nha, Italia sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đá với Bỉ.

Tây Ban Nha lúc này khá giống với Italia, họ là đội bóng đang được tái thiết lại sau thất bại thảm hại tại World Cup 2018 và thất bại trước chính Italia ở EURO 2016 (Italia thắng 2-0 ở vòng 1/8 -PV).

Kể từ sau EURO 2012 đến nay, cả Italia và Tây Ban Nha đều chưa thể vào tới bán kết một giải đấu lớn như EURO, World Cup và họ đang rất nỗ lực, khát khao khẳng định mình".

BLV Anh Ngọc đặc biệt đánh giá cao tài cầm quân của HLV Luis Enrique bên phía Tây Ban Nha: "Ông ta là người rất giỏi và thành công trong việc xây dựng một Tây Ban Nha không dựa theo phong cách của Real Madrid hay Barcelona như trong quá khứ.

Phong độ của Tây Ban Nha có thể không đều bằng Italia nhưng với những nhân tố hiện tại, họ sẽ là đối thủ vô cùng khó chịu ở vòng bán kết.

Nhận xét khách quan, tôi nghĩ trận đấu có thể kéo dài sang thời gian hiệp phụ và Itaia có thể thua. Điều quan trọng là người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đôi công hấp dẫn khi 2 đội đều đá 4-3-3 tấn công dồn dập. Đó còn là cuộc so kè thú vị ở vòng tròn giữa sân giữa Jorginho với Busquets, giữa Marco Verratti với Pedri.

Kết quả cuối cùng, đội nào thắng cũng xứng đáng. Người Italia có câu hãy sống hết mình cho hiện tại, hãy làm những gì tốt nhất cho hiện tại để sau đó có thể ngẩng cao đầu, không có gì tiếc nuối cả", BLV Anh Ngọc chốt lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem