Bỏ cấp huyện
-
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Nghị quyết của Quốc hội quy định khi sắp xếp bộ máy, số cấp phó của các cơ quan có thể cao hơn so với quy định hiện hành ở các văn bản quy phạm pháp luật.
-
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng việc nghiên cứu bỏ cấp huyện, nghiên cứu sáp nhập tỉnh, thành trong giai đoạn hiện nay là phù hợp. Nhất là khi Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.
-
Cấp huyện được giao thêm quyền quyết định một số vấn đề liên quan kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bảo vệ môi trường… theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.
-
TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc sáp nhập một số tỉnh trong giai đoạn hiện nay là phù hợp, giúp tận dụng tối đa nguồn lực để phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
-
"Cấp xã cần tăng cường thêm con người, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, cơ sở vật chất cần được đầu tư, có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu công việc…" - Đó là những ý kiến của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La về việc sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình 3 cấp.
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.