Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng vụ tài xế xưng thiếu tá quân đội sau tai nạn

Phan Quỳnh Nga Thứ năm, ngày 14/11/2019 14:22 PM (GMT+7)
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, qua làm việc với công an và thiếu tá Sơn thì không có việc tài xế bỏ chạy sau tai nạn cũng như có biểu hiện say xỉn hay chống đối người thi hành công vụ.
Bình luận 0

img

Tài xế Sơn thổi đo nồng độ cồn trong khí thở sau tai nạn

Ngày 14/11, thông tin từ Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã làm việc với Công an huyện Cẩm Xuyên để xác minh làm rõ vụ việc một tài xế xưng cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh sau khi xảy ra va chạm giao thông trên QL1A địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Thượng tá Nghĩa cho biết, qua xác minh tài xế trên là thiếu tá Phan Minh Sơn, giữ chức vụ Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự TP Hà Tĩnh. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu thiếu tá Sơn viết bản tường trình lại vụ việc, bản kiểm điểm. Cũng theo thượng tá Nghĩa, qua làm việc với thiếu tá Sơn cho biết khi xảy ra tai nạn bên trong xe ô tô còn có con nhỏ, khu vực này xe cộ đông, nguy hiểm, lại là vòng xuyến nên anh cho xe đi vòng sang bên kia đường rồi mới quay lại hiện trường.

“Có thể người dân hiểu nhầm anh Sơn bỏ chạy khi anh lái xe đi lên phía trước. Nhưng lúc đó có trong xe anh Sơn còn có con và khu vực đó nguy hiểm nên anh lái xe đi qua vòng xuyến rồi mới quay lại. Anh ấy tự quay lại chứ không phải bỏ chạy người dân bắt lại. Anh Sơn có thừa nhận việc không ký biên bản là do lúc đó hoảng loạn, sợ hãi chứ không phải chống đối người thi hành công vụ”, thượng tá Nghĩa thông tin.

Thượng tá Nghĩa cho biết thêm, khi vào làm việc Công an huyện Cẩm Xuyên, CQĐT cũng xác nhận thời điểm đó anh Sơn hợp tác bảo làm gì cũng làm, chỉ có điều không ký biên bản vụ việc. Còn việc vi phạm nồng độ cồn thì thiếu tá có vi phạm, nhưng ở mức nhẹ nhất.

“Nồng độ cồn đang nhẹ, chưa thể nói là say xỉn. Tuy nhiên quy định đã uống rượu không lái xe phải thực thi. Hiện chúng tôi mới yêu cầu anh Sơn làm bản tường trình, kiểm điểm còn hướng xử lý thế nào phải chờ kết luận CQĐT”, thượng tá Nghĩa nói.

Trước đó, vào ngày 10/11, chiếc xe ô tô 4 chỗ biển Hà Tĩnh do anh Phan Minh Sơn chạy hướng Nam - Bắc đi trên quốc lộ 1A. Khi di chuyển đến đến ngã ba đường tránh xã Cẩm Vịnh, thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Dương Thị Huệ (50 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà Huệ ngã xuống đường, bị thương. Lúc này, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường, sau đó tài xế này mới quay lại. Qua kiểm tra nồng độ cồn thời điểm đó cho thấy, tài xế này có mức 0,136mlg/1 lít khí thở.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế tự xưng là thiếu tá quân đội

Sau va chạm giao thông tài xế ô tô lái xe bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo chặn lại. Quá trình làm việc với công an...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem