Bộ Chính trị giới thiệu nguyên Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến để hiệp thương giữ chức vụ mới

PVCT Thứ hai, ngày 12/04/2021 09:51 AM (GMT+7)
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ mới.
Bình luận 0

Sáng nay (12/4), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó, Bộ Chính trị đã giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo quy trình, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch, 100% đại biểu đã nhất trí ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo quy trình, nội dung nhân sự sẽ tiếp tục tại Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sau Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTQT Việt Nam.

Nguyên Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ mới - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, 100% đại biểu đã nhất trí cử ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang. Ông tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trước đó ngày 6/4, ông Đỗ Văn Chiến đã nhận Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem