Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng qua

PVCT Thứ năm, ngày 21/05/2020 06:12 AM (GMT+7)
Ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Nguyên được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tình từ tháng 8/2019 đến nay (9 tháng), Bộ Công an đã có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới.
Bình luận 0

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng - Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ (ảnh IT).

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên. Khi còn công tác ở Bộ Công an ông có cấp hàm Thiếu tướng.

Vào ngày 29/4/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Lê Tấn Tới.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng. sinh năm 1966, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh Bộ Công an).

Năm 2018, ông được điều động công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và được bầu Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông tốt nghiệp: Đại học Cảnh sát nhân dân; Tiến sĩ Luật.

Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh Bộ Công an).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an. Cũng năm này ông được thăng hàm từ đại tá lên Thiếu tướng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Bạc Liêu.

Vào ngày 15/8/2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Hưng Yên. Ông từng là Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 10/2017. Trước đó trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tướng Lương Tam Quang được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào đầu năm 2019.

Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng - Ảnh 4.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh TPO).

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội); Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, (Bộ Công an) kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Bộ Công an có 5 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới trong 9 tháng - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (người đứng phát biểu- ảnh Báo CAND).

Năm 2018, khi Bộ Công an thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Bộ trưởng Bộ Công an hiện là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Các Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và tân Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem