Bộ Công an nói gì về tượng đài CSGT và cảnh sát PCCC tại Công viên Thống Nhất?

Q.Nguyễn Thứ bảy, ngày 16/07/2022 09:03 AM (GMT+7)
Theo đại diện Bộ Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) là 2 lực lượng gần gũi và tương tác với người dân nhiều nhất nên được lựa chọn làm đại diện để dựng tượng đài.
Bình luận 0

Chiều 15/7 Bộ Công an đã tổ chức nghiệm thu, chính thức đưa vào sử dụng quần thể tượng đài lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đặt tại khu vực Công viên Thống Nhất (TP.Hà Nội).

Bộ Công an nói về tượng đài CSGT và cảnh sát PCCC tại Công viên Thống Nhất - Ảnh 1.

Quần thể tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: Phạm Hưng

Trước đó, quần thể tượng đài này nhận về một số ý kiến trái chiều. Trong đó, một số hoạ sĩ, kiến trúc sư cho rằng cụm tượng chưa đảm bảo tính thẩm mỹ và "không truyền tải được thông điệp gì".

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an), đại diện chủ đầu tư của công trình tượng đài cho biết, để lên ý tưởng và thi công tượng, đơn vị đã tổ chức Hội đồng nghệ thuật gồm 15 thành viên là các kiến trúc sư, họa sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật để nghiên cứu, đánh giá.

Đã có 5 nhóm tác giả, trong đó có 10 tác phẩm gửi về để dự thi. Sau cùng, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Tân để dựng tượng.

Theo Thiếu tướng Bẩy, tượng đài có 7 nhân vật, gồm: 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH, một phụ nữ lớn tuổi và một em nhỏ. Ngoài ra, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.

Ý định ban đầu của Bộ Công an là dựng riêng biệt 2 cụm tượng về 2 lực lượng trên. Tuy nhiên, sau đó, Hội đồng nghệ thuật xem xét, đề nghị gộp 2 cụm tượng lại thành một. Chất liệu tượng cũng được thay đổi, chọn là đồng thay vì đất như dự định ban đầu.

"Tượng có nhiều thay đổi so với ban đầu, tuy nhiên, đơn vị thi công cũng như các thành viên Hội đồng nghệ thuật đã có rất nhiều cố gắng, làm việc ngày đêm để hoàn thiện tượng trước ngày kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thông thường tượng đài có khi phải mất hàng năm mới hoàn thiện nhưng đây chỉ trong một thời gian ngắn tượng đã hoàn thiện, đó là điều rất mừng. Tượng có tỉ lệ 1:1 so với phác thảo và được đánh giá có hồn", Thiếu tướng Bẩy chia sẻ.

Sau khi khảo sát, tất cả 15 thành viên của Hội đồng nghệ thuật đều đánh giá quần thể tượng đạt chất lượng và đủ điều kiện để nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Lý giải vì sao Bộ Công an chỉ chọn hai lực lượng nói trên để dựng tượng mà không chọn các lực lượng khác, Thiếu tướng Bẩy cho hay, lực lượng Công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, trước mắt, hai lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH là những người luôn có mặt khi người dân gặp nguy hiểm. Những nơi nguy hiểm nhất luôn có mặt của lực lượng này, thậm chí họ đã hy sinh không biết bao nhiêu người để mang lại sự bình yên cho người dân.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các lực lượng khác của lực lượng Công an nhân dân cũng đều rất quan trọng, nhưng đây là 2 lực lượng gần gũi và tương tác với người dân nhiều nhất, vì thế chúng tôi lựa chọn làm đại diện để dựng tượng", Thiếu tướng Bẩy chia sẻ.

Hiện phần tượng đài lực lượng công an đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đơn vị thi công đang hoàn thiện nốt phần quảng trường trước tượng, đây sẽ là nơi để các lực lượng tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời cũng là nơi để người dân vui chơi, giải trí. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem