Bộ kh&đt
-
Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về phương án tinh gọn bộ máy hiện nay, phương án chuyển các Tổng cục thành Cục của hai bộ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã được báo cáo, đưa ra thống nhất.
-
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm khẳng định, với quyết tâm cao, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% hoàn toàn khả thi. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng trong năm 2025, vốn đầu tư công cần được giải ngân với quy mô rất lớn, dự kiến trên 300.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12 tỷ USD).
-
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quán triệt tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một người, ai làm tốt nhất thì giao.
-
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và TP.HCM phải tăng trưởng 2 con số để khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, hiện số đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan này là 27 đơn vị, trong đó có 5 đơn vị thuộc Bộ, 2 đơn vị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, các đơn vị khác thuộc Tổng cục, Cục và tương đương.
-
Theo báo cáo tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về kế hoạch tinh giản bộ máy, khi sáp nhập Bộ KH&ĐT vào Bộ Tài chính, dự kiến sẽ giảm 22 đầu mối, giảm 11/44 vụ, cục, văn phòng, thanh tra, giảm 5/9 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ (55,56%).
-
Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng giao, năm 2024 phải hoàn thành giải ngân 95% vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến hết 10 tháng qua, cả nước mới chỉ giải ngân được 52%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.
-
“Việt Nam cũng đang là một “khách hàng, đối tác” lớn của các tập đoàn công nghệ trên thế giới như Google, Meta, Amazon với thị phần không ngừng mở rộng”, ông Nguyễn Chí Dũng cho hay.
-
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), bão số 3 -- bão Yagi -- đã gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, ước tính làm giảm khoảng 0,15% GDP năm 2024 của Việt Nam.
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thêm một số ưu đãi cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), về đất đai, thuế; thành lập quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo quốc gia...