• Sáng 24.8, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều là quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, cụ thể là toà không được từ chối giải quyết tranh chấp dân sự với lý do không có điều luật quy định mà phải áp dụng tập quán, tương tự pháp luật và lẽ công bằng để xử lý.
  • Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có điểm mới đáng chú ý về quyền hình ảnh của cá nhân là quy định chi tiết nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao.
  • Đó là ví von của Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (TP.HCM) khi góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sáng 10.6.