• Với trường hợp bị kết án tử hình trước thời điểm 1.7.2016 (thời điểm BLHS sửa đổi có hiệu lực) như Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo… nếu nộp lại 3/4 số tiền tham ô thì có được áp dụng quy định này không?
  • Ngày 30.10, các đại biểu (ĐB) Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Về phi hình sự hóa một số loại tội phạm, trong đó có tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đề nghị phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.
  • Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền cho hay, từ "đòi" trong điều luật về quy định đối tội danh "Nhận hối lộ" là không hợp lý, bởi lẽ không ai chứng minh việc đòi để nhận tiền hối lộ.
  • Ngày 15.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nhiều vấn đề mới đã được nêu ra. Theo dự thảo bộ luật, tội “đầu hàng địch” sẽ bỏ hình phạt tử hình, thay vào đó mức án cao nhất của tội danh này là tù chung thân.
  • Có luật sư cho rằng mức phạt tới 12 năm tù với "đinh tặc" là xứng đáng, nhưng cũng có luật sư nói rằng thiếu thực tiễn nếu xử lý hình sự "đinh tặc".
  • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị xem xét giữ hình phạt thi hành án tử hình với tội nhận hối lộ vì đây là tội rất nghiêm trọng.
  • Nhiều chuyên gia ủng hộ việc dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung tội danh mới để xử lý các hành vi ép buộc trẻ em biểu diễn khiêu dâm, đóng phim, chụp ảnh hoặc xem phim, ảnh khiêu dâm.
  • Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) mới nhất đã thêm một tội danh mới để xử lý hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên đường bộ. Theo các chuyên gia, bổ sung này là rất cần thiết…
  • Các chuyên gia đều ủng hộ quy định mới trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là liệt kê rõ các tội phạm mà trẻ từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự...
  • Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh đề xuất thay vì xử lý hình sự thì chỉ nên khiển trách, hòa giải tại cộng đồng… đối với người chưa thành niên phạm tội.