Bộ ngoại giao
-
Trước tình hình xung đột diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 15/10 khuyến cáo công dân Việt Nam nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1176/QĐ-TTg ngày 12/10/2023 bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
-
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington "sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt" nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un dẫn đến việc chuyển giao vũ khí giữa hai nước.
-
"Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có mối quan hệ cao nhất với 3 nước là Trung Quốc, Nga, Mỹ. Điều đó thể hiện chính sách ngoại giao của Việt Nam độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đúng đắn", Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nói với Dân Việt.
-
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 17 Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 23 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (tăng gần 2 lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII).
-
Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga đã "vén màn" về sự tham gia của Anh trong các cáo trạng chính trị hóa.
-
Ukraine đang đùa với lửa bằng cách triệu tập đại sứ Ba Lan tại Bộ Ngoại giao Ukraine, Krzysztof Sobolewski, Tổng thư ký Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền của Ba Lan viết trên mạng xã hội.
-
Ông Tô Anh Dũng khai khi làm Thứ trưởng đã nhận "cảm ơn" 21,5 tỷ đồng vì “nhận thức đơn giản” và khi làm việc với cơ quan điều tra, được “đọc 2 quyển luật” đã lập tức thành khẩn khai báo.
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 37 lần tổng số 21,5 tỷ đồng, hiện nộp lại 17 tỷ đồng. Vị này cho hay lúc cầm tiền, không nhận thức như vậy là vi phạm pháp luật.
-
Cựu giám đốc từng thực hiện các chuyến bay giải cứu khai công dân muốn về nước phải xin nghỉ việc, gửi đồ, trả nhà… nhưng Cục Lãnh sự chỉ cấp phép cho về nước trước một ngày nên không phải bảo hộ công dân mà là hành dân.