Bộ ngoại giao
-
Mỹ được cho là đang chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các loại vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành ngoại giao; chủ động, tích cực tham mưu các chính sách, biện pháp đầu tư phát triển, cải thiện cơ sở vật chất ngành ngoại giao theo hướng từng bước hiện đại, đồng bộ.
-
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi phát biểu tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE) rằng Đức đang có chiến tranh với Nga.
-
Ít nhất 157 người đã chết trong mùa đông khắc nghiệt ở Afghanistan, một quan chức Taliban cho biết hôm 24/1.
-
Động thái xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển đã vấp phải rào cản mới nhất hôm 23/1.
-
Nhiều tỉnh ở Afghanistan đã chứng kiến một mùa đông đặc biệt lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp tới -21 độ C.
-
Theo cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ David L. Phillips, viết trên tờ National Interest, phương Tây có "nhiều lựa chọn" để ngăn Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng không tận dụng được và phản ứng yếu ớt khi điều đó xảy ra.
-
Tờ China Daily đưa tin một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển nhà máy hóa chất ở thành phố Bàn Cẩm, Trung Quốc hôm 15/1. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh vụ việc.
-
Hôm 14/1, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alireza Akbari, quốc tịch Anh-Iran, đã bị xử tử sau khi ông bị kết án tử hình với tội danh làm gián điệp, hãng thông tấn tư pháp của nước này đưa tin.
-
Ukraine đang tích cực thử nghiệm các loại vũ khí mới có tầm bắn xa hơn so với mức Tổng thống Joe Biden sẵn sàng cung cấp, trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục cuộc xung đột với Moscow.