Bổ nhiệm HLV đẳng cấp, Myanmar quyết "ăn thua" với Việt Nam

Chủ nhật, ngày 21/04/2019 12:10 PM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá Myanmar đã chính thức thông báo bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐT Lebanon vào vị trí HLV trưởng do HLV Antoine Hey để lại.
Bình luận 0

Nhà cầm quân người Montenegro cùng đội ngũ cộng sự đã được bổ nhiệm vào ban huấn luyện của ĐT Myanmar với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 12 năm 2020. Miodrag Radulovic sẽ ngồi vào chiếc ghế trống sau khi HLV người Đức Antoine Hey bị sa thải sau thành tích đáng thất vọng tại AFF Cup 2018, nơi ĐT Myanmar dừng chân ngay từ vòng bảng.

img

HLV Miodrag Radulovic.

Sau sự ra đi của Antoine Hey, thuyền trưởng Yangon United Myo Min Tun đã đảm nhận vị trí HLV tạm quyền và đã dẫn dắt ĐT Myanmar trong các trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia.

Với việc được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Myanmar, Miodrag Radulovic sẽ đảm nhận trọng trách dẫn dắt Asian Lions tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Tại vòng loại World Cup 2022, Myanmar sẽ tham gia từ vòng loại thứ hai sẽ khởi tranh vào tháng 9. Bên cạnh đó, HLV 51 tuổi cũng sẽ dẫn dắt đội U22 Myanmar tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào cuối năm. Cũng giống như U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo, mục tiêu của U22 Myanmar là tranh đoạt tấm HCV.

Trong quá khứ, Miodrag Radulovic đã từng dẫn dắt các đội trẻ của Serbia và Montenegro bên cạnh đó ông cũng đảm nhận vai trò trợ lý tại Dynamo Moscow vào mùa giải 2010-11.

HLV người Montenegro đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Lebaon vào năm 2015 và dẫn dắt The Cedars lần đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup. Tại giải đấu được tổ chức ở UAE hồi đầu năm, họ cũng đã có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Triều Tiên với tỷ số 4-1 tại lượt đấu cuối vòng bảng.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem