Bộ nông nghiệp mỹ
-
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đạt 1,503 triệu tấn, trị giá 730,762 triệu USD, tăng 26,34% về lượng và tăng 12,91% về trị giá so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, theo dự báo, Trung Quốc cần nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo trong năm thị trường 2022/23.
-
Trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine khiến việc vận chuyển gặp khó khăn, viện Nga - Trung Quốc cùng hạn chế xuất khẩu một số loại phân bón có thể gây áp lực lên thị trường phân bón thế giới.
-
Giá cà phê thế giới trong tháng 11/2021 đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua do lo ngại nguồn cung thiếu hụt đẩy giá cà phê trong nước tăng cao.
-
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam là nhà nhập khẩu ngô lớn nhất ở Đông Nam Á và dự báo sẽ là nhà nhập khẩu ngô lớn thứ 5 trên toàn cầu vào các năm 2021/2022.
-
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam là nhà nhập khẩu ngô lớn nhất ở Đông Nam Á và dự báo sẽ là nhà nhập khẩu ngô lớn thứ 5 trên toàn cầu vào các năm 2021/2022.
-
Sau khi mở rộng năng lực cảng biển, Ấn Độ đã xuất khẩu gạo nhiều hơn cả 3 nhà xuất khẩu gạo lớn của thế giới là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan cộng lại.
-
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực giảm bớt phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh, nhất là trong các ngành đóng vai trò thiết yếu đối với chuỗi cung ứng
-
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có nguy cơ phải cạnh tranh với gạo Ấn Độ ở một số thị trường do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn gạo Ấn Độ tới 100 USD/tấn.
-
USDA dự báo Trung Quốc sẽ vẫn là thị trường lớn nhất cho nông sản xuất khẩu của Mỹ trong năm tài chính 2021, xếp sau đó là Canada và Mexico.
-
Ngoài nhận định cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã nêu một số lo ngại về quan hệ thương mại song phương, vốn đang tồn tại nhiều vấn đề.