Bỏ qua Dusit, HAGL ‘chấm’ cựu HLV U19 Nhật Bản

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 03/12/2015 19:50 PM (GMT+7)
HAGL sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn, thay vì mời Dusit Chalermsan trở lại phố Núi. Ngoài ra, họ cũng đã liên hệ mời cựu HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu về làm Giám đốc Kỹ thuật tại CLB.
Bình luận 0

Những ngày giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra, báo chí râm ran tin đồn Dusit Chalermsan sẽ trở lại dẫn dắt HAGL theo lời mời của bầu Đức. Cựu danh thủ Thái Lan chẳng phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thời còn cầu thủ, ông từng gắn bó 4 năm với HAGL và khi bước vào nghiệp HLV, cũng từng 2 lần dẫn dắt đội bóng này. Mối quan hệ giữa Dusit và bầu Đức rất tốt đẹp, bằng chứng là ông thường xuyên có những chuyến về thăm lại phố Núi.

img

Bầu Đức tiếp tục tin tưởng HLV Nguyễn Quốc Tuấn và lên kế hoạch mời HLV Suzuki Masakazu về làm Giám đốc Kỹ thuật ở HAGL.

Mọi chuyện càng trở nên có cơ sở khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn dính vào vụ “khẩu chiến” với HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam. Phía lãnh đạo HAGL rất không hài lòng với những phát biểu không đúng mực của ông Tuấn và đã lên tiếng cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi U21 HAGL thắng thuyết phục U19 Hàn Quốc trong trận chung kết U21 Quốc tế 2015, những người đứng đầu đội bóng phố Núi đã lập tức thay đổi quan điểm về HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Theo đó, bầu Đức quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV thủ môn này, thay vì mời lại Dusit. Cũng cần nói thêm rằng, trong giai đoạn cuối V.League 2015, khi được đôn lên thay HLV Graechen, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thể hiện rất tốt. Ông có nhiều sự thay đổi giúp đội bóng non trẻ HAGL thi đấu phấn chấn trở lại, đồng thời trụ hạng thành công.

Ngoài tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn, phía HAGL cũng đã lên kế hoạch mời HLV Suzuki Masakazu sang Pleiku làm việc với vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Vị chiến lược gia người Nhật này rất quen thuộc với fan hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi ông từng dẫn dắt đội U19 Nhật Bản đánh bại U19 Việt Nam tới 7-0 tại giải Tứ hùng Quốc tế 2013. Ba lần gặp lại sau đó, U19 Việt Nam dưới triều đại của HLV Guillaume Graechen đều lần lượt phơi áo trước các cầu thủ trẻ xứ Mặt trời mọc với các tỷ số 2-3, 0-1 và 1-3.

Trước đây, HLV Suzuki Masakazu cũng từng dẫn dắt CLB Jubilo Iwata thi đấu ở J.League 1 giai đoạn từ năm 2000 đến 2004 và từng 2 năm liên tiếp giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất J.League (2001 và 2002). Bầu Đức tiết lộ lẽ ra HLV Suzuki Masakazu có thể đã trở thành người thế chỗ của Graechen tại V.League 2015 nhưng vì vướng mắc một số việc tại Nhật nên việc hợp tác không thành. Được biết, chính HLV Suzuki Masakazu là người đã giới thiệu Tuấn Anh và Công Phượng với hai đội bóng của Nhật Bản là Yokohama và Mito Hollyhock.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem