HAGL là lời giải cho bóng đá Việt Nam

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 04/12/2015 19:00 PM (GMT+7)
Bao nhiêu năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay tìm kiếm lối chơi phù hợp nhưng chưa có hướng ra. Tuy nhiên, sự kiên trì trong triết lý bóng đá và thành công của HAGL chính là lời giải cho bài toán đó.
Bình luận 0

Dù cũng đã có nhiều chuyên gia phân tích đâu là sở trường, sở đoản của cầu thủ Việt Nam để từ đó tìm ra lối chơi phù hợp nhất cho các đội tuyển Việt Nam. Phần đông đều cho rằng cầu thủ Việt Nam không cao to nhưng có kỹ thuật tốt, phù hợp với lối chơi bóng ngắn. Tuy nhiên, VFF cũng không có định hướng chiến lược gì mà đều để mặc cho các HLV. Mà mỗi HLV lại đều theo đuổi một triết lý bóng đá riêng nên các đội tuyển Việt Nam cứ thay đổi lối chơi xoành xoạch.

img

U21 HAGL vừa xuất sắc vô địch giải U21 Quốc tế 2015. Ảnh: TT&VH.

Từ thời HLV Alfred Riedl với lối chơi đá biên, đến HLV Calisto với lối chơi trung lộ, phối hợp nhỏ... và hiện tại là HLV Miura với lối đá dài vượt tuyến. Duy nhất thời HLV Calisto được đánh giá là có lối chơi phù hợp với người Việt và đưa tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Chính vì hoàn toàn mất phương hướng trong việc định hình lối chơi mà bóng đá Việt Nam bấy lâu nay rơi vào bế tắc và tụt hậu so với Thái Lan. 

Tuy nhiên, với sự thành công của U21 HAGL ở giải U21 Quốc tế 2015 vừa qua, có thể xem đó là câu trả lời cho việc tìm lối chơi nào phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Thực ra, lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức từ khi trình làng với lối chơi đẹp mắt, hoa mỹ cách đây 2 năm thì nhiều người đã nghĩ đến việc đầu tư dài hạn cho lứa này và gây dựng thành nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Nhưng chỉ sau một mùa lứa trẻ này được đôn lên đá V.League 2015 và bị đánh tơi tả thì nhiều ý kiến bắt đầu nghi ngờ về năng lực rồi quay ra chê bai đám trẻ nhà bầu Đức, thậm chí còn cho rằng lối chơi của HAGL đang đi vào ngõ cụt.

Ngay chính những nhân vật quyền lực của bóng đá Việt Nam như Chủ tịch VFF ban đầu đặt rất nhiều niềm tin vào lứa Công Phượng, thậm chí là mơ mộng cả đến việc dự World Cup với những lời hứa sẽ xây dựng chiến lược để phát triển lứa cầu thủ này. Nhưng sau đó thì chính VFF lại quay lưng với bầu Đức và lứa cầu thủ này khi để cho HLV Miura “toàn quyền”, mà ông Miura lại có triết lý bóng đá khác với HAGL nên quân Đức lần lượt bị “rơi rụng”.

Tuy vậy, khi thành tích các đội tuyển dưới thời HLV Miura vẫn bết bát thì HAGL lại thành công rực rỡ tại giải U21 quốc tế. Đó như lời khẳng định năng lực của lứa cầu thủ này, vừa chứng minh triết lý bóng đá mà HAGL đang xây dựng là phù hợp nhất với đặc thù thể chất của người Việt Nam và hoàn toàn có thể giúp bóng đá Việt Nam tiến xa. Giờ đây thì dư luận đang gây sức ép lên VFF hãy sử dụng lứa Công Phượng, Tuấn Anh làm nòng cốt dự SEA Games 2017, đồng thời cũng định hướng lối chơi của tuyển Việt Nam theo lối chơi của HAGL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem