Bỏ sót
-
Chứng kiến hàng chục hecta mặt nước kéo dài dọc phía trong kè-đường chắn sóng ở Cồn An Vĩnh bị bỏ trống, nhiều người cho rằng “thiên đường biển Maldives” Lý Sơn đang lãng phí một vị trí kinh doanh, buôn bán quá đắc địa. PV Etime đã tìm hiểu và trao đổi với chính quyền địa phương về vấn đề này.
-
“Chỉ vì sợ doanh nghiệp (DN) đặt tên “phạm húy” mà ra văn bản cấm tiệt hết sẽ thành ra phản cảm, lố bịch”. Luật sư Trần Hữu Huỳnh (ảnh) - nguyên Trưởng ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đã nói như vậy khi trao đổi với phóng viên NTNN về quy định không đặt tên DN trùng tên danh nhân (xem NTNN số 254/2014).
-
Với cách làm đã thanh toán được bệnh bại liệt trước đây, Bộ Y tế cho rằng ngoài hình thức tiêm vắcxin tập trung nên duy trì đội tiêm di động, nhất là vùng sâu, vùng xa.
-
(Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của bà Trần Thị Sơn (thôn Khuân La, Tân Hương, Yên Bình, Yên Bái) phản ánh việc bình xét hộ nghèo tại thôn Khuân La thiếu dân chủ, công khai.
-
(Dân Việt) - Hàng trăm người tàn tật ở Hà Tĩnh bị chi sai chế độ và bỏ sót. Với họ, tết này là một cái tết buồn vì không được hưởng các hỗ trợ mà họ đáng được hưởng.
-
(Dân Việt) - “Trách nhiệm của chúng tôi là thấy nguy hiểm cho người dân phải cảnh báo”. Ông Tăng cũng cho rằng, việc cảnh báo vùng nguy hiểm của bão là “báo nhầm còn hơn bỏ sót”.
-
(Dân Việt) - Đó là tình cảnh của nhiều người tàn tật nặng tại Hà Tĩnh thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007 và Nghị định 28/2012.
-
(Dân Việt) - Nhiều người bệnh vẫn than phải chịu hàng loạt chi phí vô lý. Người ta cho rằng làm thế để những nhà đầu tư trang thiết bị y tế sớm hoàn vốn, bác ạ.
-
(Dân Việt) - Bà Hoàng Thị Tuyết (SN 1965) ở thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phản ánh: “Việc bình xét hộ nghèo diễn ra không công bằng, hộ nghèo bị bỏ sót để đưa hộ có hoàn cảnh kinh tế khá giả hơn vào danh sách”.
-
Nhắc đến hoàn cảnh của con gái, bà L.T.D. cho biết ba của các bé đã bỏ đi từ lúc con gái bà có thai tháng thứ sáu.