Bộ tài nguyên môi trường
-
Qua Thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận hàng loạt sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
-
Do quy định của Nghị định 51 về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sử dụng đã không còn phù hợp thực tiễn, Bộ TNMT đã xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 51. Sau thời gian xây dựng và tham vấn ý kiến các bộ, ngành liên quan, dự thảo đã được hoàn thiện lần thứ 4.
-
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước, là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, để đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực đất đai nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, Luật Đất đai đã quy định: Định kỳ 5 năm phải kiểm kê đất đai và hàng năm phải thực hiện thống kê đất đai.
-
Trong khi UBND tỉnh Quảng Nam muốn đưa các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản nhằm tránh thất thoát tài nguyên và vàng trái phép, nhưng phía HĐND tỉnh không đồng tình và đã “loại” khỏi quy hoạch trái với các QĐ của Bộ TNMT. Tại sao cùng một vấn đề nhưng lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam lại bất đồng quan điểm với nhau?
-
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết Bộ sẽ áp dụng công nghệ AI, máy học (machine learning) trong công tác giám sát, cảnh báo thời tiết.
-
Tăng cường thanh tra đột xuất để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, hành dân gây bức xúc trong dư luận; thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo - đó là những nội dung chính trong kế hoạch năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT).
-
Trong thời gian qua, Bộ TNMT đã phối hợp chặt chẽ với Hội NDVN triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn với nội dung thiết thực, có chiều sâu gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan...
-
UBND Thành phố Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá đất của doanh nghiệp Vipico với lý do “theo kết luận của Kiểm toán nhà nước” song đến nay lý do này lại bị chính Kiểm toán Nhà nước “chấn chỉnh”. Nếu tiếp tục hủy kết quả đấu giá đất của doanh nghiệp, Đà Nẵng đã quá “sai” luật?
-
Theo luật sư Trần Minh Hải, việc UBND Thành phố Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá Khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà do Vipico trúng đấu giá là hoàn toàn sai luật nếu như không nhận được sự chấp thuận của doanh nghiệp.
-
Một lý do khác của việc hủy kết quả đấu giá đất của Vipico được UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, sau thời gian tổ chức đấu giá lô đất trên, giá thị trường về đất đai tại khu vực này biến động tăng rất cao ảnh hưởng đến việc xử lý kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho ngân sách thành phố (?!).