Bò tót 800 kg chết trong khu bảo tồn Đồng Nai

Thứ tư, ngày 24/07/2019 06:39 AM (GMT+7)
Xác bò tót được kiểm lâm phát hiện trong rừng sâu sẽ làm tiêu bản phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
Bình luận 0

Ngày 23/11, tổ kiểm lâm trong quá trình tuần tra rừng tại tiểu khu 116 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) phát hiện xác bò tót đang phân hủy. 

img

Tiến sĩ Trần Văn Mùi - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai cho biết con bò tót đực, sừng dài 75 cm, chết do già yếu. "Xác bò tót sẽ được xử lý thành tiêu bản phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học", ông Mùi nói.

Ba năm qua, nhiều con bò tót được phát hiện chết tại khu bảo tồn. Trong đó có một con bị thợ săn bắn, xẻ thịt đem bán.

Bò tót được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại. Theo một khảo sát năm 2008, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai có khoảng 300 con bò tót.

Phước Tuấn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem