Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn: TP.HCM nâng cao trách nhiệm, phòng chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 13/06/2023 11:44 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các cán bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT phải nâng cao trách nhiệm, thông thạo các khâu tổ chức; học sinh phải thông tỏ quy chế, giao thông thông suốt, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông thường nhất.
Bình luận 0

Sáng 13/6, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, thị sát việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM. Tiếp đón đoàn công tác của Bộ có ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM và đại diện các sở, ban ngành có liên quan.

Đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả

Báo cáo về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, năm nay, thành phố có 97.440 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 85.452 thí sinh hệ trung học phổ thông, 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải "thông thạo, thông tỏ, thông suốt, thông thường" - Ảnh 1.

Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

TP.HCM dự kiến tổ chức 156 điểm thi trên địa bàn, trong đó có 71 điểm có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. Mỗi điểm thi đều có từ 1 đến 3 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện đều có các điểm thi dự phòng. 

Các điểm thi đều trang bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo không có sự cố về điện. 

Đối với lực lương tham gia kỳ thi, TP.HCM huy động hơn 11.200 cán bộ coi thi; 790 lãnh đạo tại các điểm thi và 2.370 nhân viên phục vụ.

Năm nay, số thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) tại TP.HCM cao hơn tổ hợp Khoa học xã hội. Cụ thể, ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn Vật Lý có 47.039 thí sinh đăng ký thi, môn Hóa học có 47.336 thí sinh đăng ký và môn Sinh học có 46.953 thí sinh đăng ký.

Ở tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch Sử có 36.754 thí sinh đăng ký, môn Địa lý có 36.573 thí sinh đăng ký và môn GDCD có 29.083 thí sinh đăng ký.

Toàn thành phố có 9.985 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ và 85 em được miễn thi tốt nghiệp.

Phương châm kỳ thi tốt nghiệp THPT phải "thông"

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Trường THPT Trưng Vương (quận 1) và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (quận 5), đoàn công tác của Bộ đã làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi tại UBND TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải "thông thạo, thông tỏ, thông suốt, thông thường" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM báo cáo công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá, TP.HCM đã xác định được tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới; đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi và chuẩn bị các công đoạn một cách tích cực, chủ động, chu đáo, nghiêm túc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, TP.HCM có số lượng thí sinh dự thi lớn, số điểm thi nhiều... nên phải rà soát lại tất cả các công việc, nhất là sự phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan để chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất. Ông Sơn nhắc nhở, TP không được chủ quan, phải cố gắng không được để phát sinh một vấn đề gì bất thường, chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho kỳ thi. 

Bên cạnh đó, các cán bộ coi thi, lãnh đạo các điểm thi cần lưu ý đặc biệt về kỳ thi này, tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống gian lận trong thi cử bằng công nghệ cao, có tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải "thông thạo, thông tỏ, thông suốt, thông thường" - Ảnh 4.

Bộ trưởng đề nghị TP.HCM không chủ quan trong tất cả các hoạt động. Ảnh: M.Q

Bộ trưởng cũng lưu ý, các trường cần hỗ trợ cho học sinh một cách tốt nhất - nhất là đối với các em học sinh có học lực chưa cao, có hoàn cảnh đặc biệt, những em chịu thiệt thòi do dịch bệnh... Các trường phải phổ biến quy chế thi đầy đủ, tránh các trường hợp đáng tiếc, quên quy chế do sơ suất. 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Kim Sơn đề nghị, TP cần đẩy mạnh công tác y tế cho kỳ thi, có các biện pháp phòng chống dịch bệnh; lưu ý tới sức khỏe của các cán bộ coi thi, phục vụ cho kỳ thi, và sức khỏe của các thí sinh. 

Giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi cần phải được đảm bảo, an ninh trật tự tại các điểm thi cần được tăng cường, với tinh thần là làm đúng theo kịch bản được đưa ra, đúng theo trách nhiệm của từng khâu, từng việc. 

"Với phương châm là phải thông, tôi đề nghị các cán bộ ở các khâu trong kỳ thi này phải thông thạo, học sinh phải được phổ biến quy chế, nhắc nhở các em thông tỏ, giao thông cho kỳ thi thì thông suốt, các chỉ đạo về kỳ thi của Bộ xuống các địa phương càng phải thông suốt, đảm bảo mọi việc của kỳ thi này phải diễn ra thông thường nhất", Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27/6 đến 30/6. Trong đó, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 27/6. Thí sinh làm bài thi chính thức trong hai ngày 28/6 và 29/6.
Năm nay, dự kiến cả nước có khoảng một triệu thí sinh tham dự kỳ thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT 2023 chủ yếu trong chương trình lớp 12.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem