Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan thăm, làm việc với báo NTNN/Điện tử Dân Việt

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 14/06/2022 19:44 PM (GMT+7)
"Nhiều bài báo đã giúp Bộ NNPTNT trong việc hoạch định chính sách, kiểm chứng trong thực tiễn, mang giá trị rất cao, trong đó, có sự đóng góp, công sức rất lớn của Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt", Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan nói trong chuyến thăm Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 12 năm ngày thành lập, chiều 14/6.
Bình luận 0

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt với bản sắc "tam nông"

Nhân kỷ kiệm 12 năm ngày thành lập Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2022), chiều 14/6, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã có chuyến thăm và chúc mừng Ban biên tập, cán bộ, biên tập viên, phóng viên của báo.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt giới thiệu với Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan về chặng đường phát triển 38 năm của Báo Nông thôn Ngày nay và 12 năm Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Phạm Hưng

Giới thiệu với Bộ trưởng Lê Minh Hoan về chặng đường phát triển 38 năm của Báo Nông thôn Ngày nay và 12 năm Báo điện tử Dân Việt, Nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cho biết, Báo Nông thôn Ngày nay phát hành 30.000 bản/ngày. Đối với báo điện tử Dân Việt, tuy còn non trẻ nhưng lượng bạn đọc của báo điện tử Dân Việt luôn năm trong tốp đầu của Việt Nam.

Trong đó, Báo điện tử Dân Việt với bản sắc là tam nông thì hàm lượng nội dung về nông nghiệp - nông dân - nông thôn luôn rất lớn, chiếm 30% lượng bạn đọc của báo.

Theo nhà báo Lưu Quang Định, ngoài công việc làm báo, Hội Nông dân Việt Nam thường xuyên giao báo tổ chức các sự kiện liên quan đến tam nông. Trong đó, nổi bật là Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân và được dư luận đánh giá rất thành công.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 2.

Nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt giới thiệu với Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan về các ấn phẩm của Báo đang thực hiện. Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh đó, còn là các sự kiện được Trung ương, các Bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố đánh giá cao như: Tự hào Nông dân Việt Nam, Diễn đàn Nông dân Quốc gia...

Đối với công tác từ thiện, nhà báo Lưu Quang Định vui mừng chia sẻ với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, "báo làm rất bài bản và chuyên nghiệp". Trong 10 năm trở lại đây, Báo đã tổ chức hơn 300 sự kiện. 6 tháng đầu năm 2022 Báo đã làm tổ chức được 20 sự kiện, với tổng tiền và hàng trên 7 tỷ đồng.

Chia sẻ với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhà báo Lưu Quang Định cũng cho biết, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao thực hiện Quỹ từ thiện xã hội mang tên "Hạt thóc vàng". Và dự kiến từ nay đến cuối năm Quỹ sẽ được ra mắt.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 3.

Nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tặng Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan cây bút nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Theo chia sẻ của Nhà báo Lưu Quang Định, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng là người thường xuyên viết báo, ông có bút danh "Xích lô". Ảnh: Phạm Hưng

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đóng góp "tiếng nói" để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách

Phát biểu tại chuyến thăm Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 12 năm ngày thành lập, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thông qua bài báo của các cơ quan báo chí nói chung và Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt nói riêng đã giúp Bộ NNPTNT rất nhiều trong việc hoạch định chính sách, kiểm chứng trong thực tiễn, mang giá trị rất cao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 4.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bắt tay cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt khi đi thăm các ban chuyên môn. Ảnh: Phạm Hưng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, thông qua Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã có rất nhiều thông tin về nông nghiệp - nông dân - nông thôn gửi đến độc giả, người nông dân. 

"Lãnh đạo mà không có thông tin thì không lãnh đạo được. Lãnh đạo dựa vào thông tin chứ không phải mình nghĩ ra. Tôi vẫn hay dùng từ "tưởng", tưởng ở đây là tưởng tượng. Điều mình tưởng đôi khi không thực tế. Và báo chí có góc nhìn trải dài từ Bắc vào Nam, rừng núi xuống biển đảo, những bước chân của báo chí đi kèm theo đó là các bài báo mang lại", Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 5.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông qua Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã có rất nhiều thông tin về nông nghiệp - nông dân - nông thôn gửi đến độc giả, người nông dân. Ảnh: Phạm Hưng

Bộ trưởng dành lời cảm ơn sâu sắc đến Ban biên tập, tòa soạn, cán bộ, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt. Ông nói, rất nhiều bài báo đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã giúp cho mình rất nhiều ý tưởng để định hình những cái mới. 

Kết quả trong thời gian qua Bộ NNPTNT đạt được, trong đó có công sức rất lớn của các cơ quan báo chí, trong đó có Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt.

"Các cơ quan báo chí nói chung và Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt nói riêng góp phần định hình chiến lực, truyền thông, kế hoạch, đề án, ý tưởng của Bộ NNPTNT đến nông dân, doanh nghiệp, lãnh đạo các cấp", ông Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt góp phần rất lớn để Bộ NNPTNT hoạch định chính sách - Ảnh 6.

Nhà báo Lưu Quang Định giới thiệu với Bộ trưởng Lê Minh Hoan về các hoạt động của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Phạm Hưng

Cũng tại chuyến thăm, trò chuyện với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, để thay đổi nền nông nghiệp thì đầu tiên người nông dân cần phải thay đổi.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, "nông dân là người đầu tiên bỏ hạt giống xuống đồng ruộng, là người đầu tiên thả con cá giống xuống ao, hồ" thì đó là người bắt đầu của cả một chuỗi ngành hàng. Ông cho rằng "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt".

Ông cho biết, người nông dân cần sản xuất đúng quy trình, quy chuẩn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuẩn mực của thị trường thì những khâu sau sẽ "nhẹ nhàng". Tất cả đều nằm ở tổ chức của sản xuất nông dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh, hiện nay người nông dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, cạnh tranh nhau thì báo chí là "người" góp phần tìm ra "điểm nghẽn", tìm ra những cái "bẫy" và đưa ra những giải pháp.










Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem