Bộ trưởng bộ nội vụ
-
Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.
-
Công tác nhân sự thuộc Bộ Nội vụ có một số thay đổi với việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 2 vụ trưởng và 2 vụ phó.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, qua thông tin báo chí nêu về trường hợp một Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình thăng tiến không đủ tiêu chuẩn, Bộ Nội vụ sẽ nắm thông tin và yêu cầu Thái Bình báo cáo để xem lại hồ sơ nhân sự từ trước đến nay để làm rõ, báo cáo cấp có thẩm quyền.
-
Báo cáo của Bội Nội vụ gửi ĐBQH cho biết, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã không ủng hộ việc sáp nhập, có tư tưởng trì hoãn do lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc và vị trí công tác sau khi sắp xếp.
-
Bên hành lang Quốc hội sáng nay (1/11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã có trao đổi với báo chí xung quanh đề xuất đổi giờ học, giờ làm của một đại biểu Quốc hội.
-
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cán bộ không đủ phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy, phải xử lý nghiêm, không nên kỷ luật theo kiểu trên quyết liệt dưới như “tặng quà”, "đánh bùn sang ao”
-
Tại phiên chất vấn chiều 16.11, đại biểu (ĐB) Hoàng Thanh Tùng (đoàn Sóc Trăng) đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm rõ những vấn đề liên quan đến quy trình xử lý kỷ luật về mặt hành chính đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.
-
Sau phần trả lời khá dài dòng của Bộ trưởng Nội vụ về chức danh “hàm”, Chủ tịch Quốc hội liên tục phải ngắt lời và yêu cầu Bộ trưởng đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi.