Bộ trưởng bộ tài chính
-
Chia sẻ với báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng phát triển dù năm qua chứng kiến những khó khăn lớn, thăng trầm.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/1/2024 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới.
-
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, liên quan ngân sách Nhà nước, dù một đồng cũng phải quản lý cực kỳ chặt chẽ, "rất nhiều người đi về nơi xa lắm" vì coi thường việc này.
-
Hiện mới chỉ có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu với trên 2.700 cửa hàng, chiếm tỷ lệ 16% số doanh nghiệp trên cả nước.
-
Liên quan đến các nhóm vấn đề tháo gỡ khó khăn cho báo chí, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, Bộ luôn sâu sát, hướng dẫn. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính luôn kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét theo quy định.
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký ban hàng Công văn hoả tốc yêu cầu các Cục thuế tỉnh, thành phố để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoá đơn điện tử đối với đại lý bán lẻ xăng dầu.
-
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) tại toạ đàm "Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững" do Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức chiều nay 4/12.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
-
Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về quyền thu thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi thuế Tối thiểu toàn cầu được áp dụng từ năm 2024.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định sở dĩ duy trì bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy là tỷ lệ tai nạn liên quan đến xe máy chiếm 64%. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, cơ quan bảo hiểm cho biết đã tri trả bảo hiểm hơn 2.300 tỷ đồng, điều đó bảo vệ người sử dụng xe máy và đa số người nghèo.