Bộ trưởng bộ tài chính
-
Trước hàng loạt đề xuất dùng nguồn ngân quỹ 1 triệu tỷ đồng đang "ế" của đầu tư công hỗ trợ người lao động, xây dựng nhà cho thuê cho công nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đăng đàn trả lời về vấn đề này.
-
Đó là những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thời điểm "nóng" chống dịch, ông cùng 4 Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng ở TP.HCM và Bình Dương, ăn tạm gói mì tôm tại sân bay, tới khuya mới về tới nhà.
-
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải "kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật...
-
Phát biểu tại tổ trong phiên họp Quốc hội sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (đoàn Bình Định), đề xuất thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.
-
Chia sẻ với báo giới về câu chuyện hơn 1 triệu tỷ đồng tiền ngân quỹ quốc gia mà đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nói đang phải gửi ở ngân hàng do đầu tư công chậm triển khai, bên hành lang Quốc hội, Bộ trường Bộ Tài chính nói: "Hoàn toàn đúng".
-
Bộ trưởng Tài chính đề xuất dùng ngân sách chi thường xuyên thay vì chờ vốn đầu tư công, để tránh "sửa 1 cái hàng rào cũng chờ vốn đầu tư công".
-
Báo cáo thẩm tra về kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết có một số ý kiến đề xuất giảm thuế VAT ở mức 4% để khoan thư sức dân.
-
Theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ khẳng định đến hết tháng 3/2023, đã có hàng nghìn tổ chức, cá nhân bị xử lý do sai phạm về ngân sách.
-
"Vừa rồi một loạt ngân hàng báo lãi, thực tế lãi lớn, vậy giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% là vô lý", đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhấn mạnh.
-
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022.