Bộ trưởng công thương
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về công tác điều hành thị trường xăng dầu, đồng thời yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày hôm nay 12/11.
-
Trong bối cảnh xăng dầu đắt đỏ, nhiều nhà khoa học cho rằng, nhiên liệu hydrogen có thể được áp dụng thay thế.
-
Lãnh đạo Chính phủ liên tiếp có các chỉ đạo đối với Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
-
“Giá xăng dầu của chúng ta thấp nhất trong khu vực và có thể nói thấp nhất trên thế giới. Trừ Malaysia trợ cấp trong nước thì không nói, còn người nước ngoài sống ở Malaysia vẫn phải mua giá của khu vực, cao hơn bình quân giá của chúng ta”, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.
-
Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài chính đặt dấu hỏi về hiệu quả việc đi kiểm tra kho xăng dầu lớn hàng đầu miền Nam Tổng kho Nhà Bè của Bộ trưởng Công Thương ngày 19/10 báo trước.
-
Hàng loạt dấu hỏi, nghi ngờ về "tiền hậu, bất nhất" khi Thanh tra Bộ Công Thương quyết định tước giấy phép nhưng sau đó Bộ Công Thương lại quyết định tạm dừng tước giấy phép kinh doanh xăng dầu của 05 doanh nghiệp vi phạm.
-
Ngay sau khi nhận quyết định tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương, Saigon Petro gửi văn bản "cầu cứu" Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương.
-
Trong khi Bộ trưởng Công Thương liên tục khẳng định "không thiếu nguồn cung" xăng dầu trong nước thì theo ghi nhận của Dân trí, một loạt cửa hàng xăng dầu ở Tuyên Quang phải thông báo hết hàng.
-
"Nguồn cung xăng dầu của thế giới đang dồi dào, nguồn cung trong nước lúc này cũng không thiếu. Vậy nhưng lại có thông tin cho rằng đang đứt gãy nguồn cung xăng dầu thì hết sức phi lý", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
-
Theo thông tin từ Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa yêu cầu xử lý cửa hàng tại TP.HCM nếu đơn vị này để hết xăng trong 2 ngày.