Bộ trưởng Giao thông CH Séc bị cấm lái xe

Thứ năm, ngày 11/11/2010 21:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng hòa Séc đã bị cấm lái xe trong 6 tháng và bị phạt tiền vì không có biển số xe đúng quy định.
Bình luận 0
img
 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng hòa Séc, Vit Barta, 36 tuổi, đã bị cấm lái xe trong sáu tháng và bị phạt 5.000 Korun (tương đương 283 USD) sau khi bị phát hiện đã lái chiếc xe riêng Maserati không có biển số đúng quy định trở về nhà từ đám cưới của ông hồi tháng Bảy năm nay.

img
 

Theo lý giải của ông Dombrovsky, phát ngôn viên của Bộ trưởng, ông Barta đã bị rơi mất biển số xe khi chạy xe trên một con đường đất gồ ghề, nên ông đã dán lên mũi xe mảnh giấy in số đăng ký thay thế cho chiếc biển số đã mất. Điều này được coi là không chấp hành đúng quy định Luật Giao thông của Cộng hòa Séc.

Trong tuyên bố với các phóng viên báo chí, ngài Bộ trưởng cho biết: “Tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định này và sẽ không khiếu nại”.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem