Bộ trưởng khẳng định thừa chứng cứ thắng Vedan

Thứ năm, ngày 29/07/2010 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Nếu ra toà, nông dân ba tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. HCM chắc chắn sẽ thắng kiện Vedan” - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên khẳng định.
Bình luận 0

Sáng 28-7 tại Hà Nội, Bộ TN&MT Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân Tối cao, Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM đã bàn về góc độ pháp lý, cách hỗ trợ nông dân kiện Vedan ra toà.

img
Nông dân các địa phương khởi kiện Vedan đang được sự hỗ trợ cần thiết từ các bộ ngành Trung ương. Trong ảnh: Một nông dân tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại do chất thải bẩn của Vedan.

“Nóng” vì sự lúng túng của Đồng Nai

Mở đầu buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã trình bày báo cáo ghi nhận Công ty Vedan đã có một số bước khắc phục hậu quả vi phạm. Riêng việc bồi thường thiệt hại cho người dân thì đến nay Công ty Vedan vẫn thiếu thiện chí, cố tình trì hoãn, kéo dài vụ việc, mặc cả, cò kè mức bồi thường.

Biện giải cho sự lúng túng của tỉnh Đồng Nai, ông Phan Văn Hết - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh này tiếp tục đề nghị Bộ TN&MT công bố kết quả đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của việc Vedan xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải...

Nhưng Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã cắt ngang và phê bình phát biểu của ông Hết là không có trách nhiệm. Báo cáo kết quả đánh giá phạm vi, mức độ gây ô nhiễm do Vedan gây ra trên sông Thị Vải do Viện TN&MT (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện cũng như các văn bản hướng dẫn cách tính, phương pháp thống kê thiệt hại đã được Bộ gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai. Việc thống kê thiệt hại của người dân để làm cơ sở yêu cầu Vedan bồi thường là trách nhiệm của tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay, Đồng Nai thực hiện rất chậm.

Dự kiến lập nhóm công tác về vụ Vedan ở cấp T.Ư

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định, Công ty Vedan phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng chứ không thể gọi là hỗ trợ chung chung. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết việc Công ty Vedan đền bù thiệt hại cho người dân trên cơ sở có lý, có tình. Nhưng với động thái dây dưa, cò kè của Vedan, Bộ TN&MT, các địa phương đã “hết tình với Vedan” mà phải làm việc bằng pháp lý, tức là chuẩn bị mọi mặt hỗ trợ nông dân kiện Vedan ra toà.

img Nếu được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Hội Nông dân Việt Nam sẵn sàng đứng ra làm trưởng nhóm công tác về vụ Vedan ở cấp T.Ư. img

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng

Tại buổi làm việc, đại biểu của các cơ quan bộ, ngành cũng đã tập trung thảo luận việc đưa ra lộ trình khởi kiện, củng cố các chứng cứ chứng minh thiệt hại của nông dân và việc Hội nông dân đứng ra nhận uỷ quyền khởi kiện của nông dân.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đưa ra ý tưởng thành lập nhóm công tác về vụ Vedan ở trung ương, trong đó Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan đứng đầu cùng các Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao tập hợp các căn cứ khoa học, củng cố chứng cứ pháp lý để cung cấp cho toà án, cùng với 3 địa phương bảo vệ quyền lợi cho những nông dân bị thiệt hại.

Đại diện bộ, ngành tại buổi làm việc đều nhất trí với ý tưởng này của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) Lương Minh Thảo cho biết, Bộ Công an sẵn sàng cung cấp các tài liệu trinh sát điều tra hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải của Công ty Vedan.

Còn ông Đặng Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính (Bộ Tư pháp) cũng khẳng định sẽ báo cáo, tham mưu với Bộ chủ quản phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT, Hội Nông dan Việt Nam trong việc hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục pháp lý cho nông dân kiện Vedan ra toà.

Đừng để Vedan “bẻ đũa từng chiếc”

Tại buổi làm việc, đại biểu các bộ, ngành cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết, thống nhất cao giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM trong việc yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho người dân. “3 tỉnh phải có tiếng nói thống nhất, theo đúng tinh thần pháp luật trong vụ yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho người dân. Không nên để Vedan “chẻ” ra rồi “bẻ gãy” từng tỉnh.

Sắp tới, nếu Vedan đưa ra mức bồi thường thoả đáng, hợp lý thì các tỉnh phải yêu cầu công ty này chồng tiền trước ngày hết thời hạn khởi kiện, tốt nhất là chồng tiền trước ngày 12-9-2010 bởi vào ngày này 2 năm trước, Công ty Vedan đã bị lập biên bản vi phạm hành chính....”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem