Bộ trưởng Ngoại giao phạm bình minh

  • ASEAN và EU khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ "đối tác trong liên kết" giữa hai tổ chức khu vực được đánh giá là thành công nhất, cam kết tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác đa phương khu vực và quốc tế, trên cơ sở chia sẻ các giá trị và lợi ích chung về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
  • Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Lên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỷ 2020-2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an là tăng cường hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế…
  • Làm việc với Tổ tư vấn kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, 5 năm, 10 năm tới và đặt vấn đề làm sao để Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy “thiên đường ô nhiễm”.
  • Ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
  • Nếu không kịp thời xây dựng các chương trình cụ thể để nâng cao kiến thức và khả năng sản xuất kinh doanh, khi Cộng đồng ASEAN thành lập vào cuối năm nay, một số doanh nghiệp có thể sẽ phải thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa.
  • Trong khuôn khổ hoạt động tại Liên Hợp Quốc sáng 24.9 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có một loạt cuộc gặp với ngoại trưởng các nước Paraguay, Ukraine, Colombia và Phần Lan để tăng cường các hợp tác và đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí quan trọng tại LHQ.