Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Afghanistan

Đăng Nguyễn - CNN Thứ hai, ngày 22/03/2021 08:12 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21.3 có chuyến thăm không thông báo trước đến Afghanistan, gặp Tổng thống Ashraf Ghani và nhiều quan chức khác.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Theo CNN, máy bay chở ông Austin hạ cánh xuống sân bay ở Kabul ngày 21.3 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết thúc chuyến thăm Ấn Độ.

Chuyến thăm Afghanistan của ông Austin diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải quyết định tiếp tục rút quân Mỹ khỏi Afghanistan như thỏa thuận ký kết giữa người tiền nhiệm Donald Trump và Taliban.

Theo thỏa thuận chấm dứt xung đột, Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào ngày 1.5. Do thời hạn chót đang đến gần, ông Biden cân nhắc gia hạn thời gian binh sĩ ở Afghanistan thêm 6 tháng.

Trả lời phỏng viên ở New Delhi trước khi đến Afghanistan, ông Austin nói: “Theo tôi được biết, Tổng thống Biden chưa có quyết định hay tuyên bố về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan”.

“Tổng thống đang cân nhắc các phương án nhưng chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định nào về thời gian ở lại hoặc số lượng binh lính ở Afghanistan”, ông Austin nói.

Trả lời họp báo hôm 21.3, ông Austin nói đã có cuộc gặp “rất hữu ích” với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ross Wilson, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, tướng Scott Miller

Theo ông Austin, chuyến thăm đến Afghanistan nhằm “lắng nghe và thấu hiểu” tình hình hiện tại ở quốc gia này.

Khi được hỏi rằng liệu Taliban có tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ để đảm bảo Washington sẽ rút quân, ông Austin nói không muốn đưa ra bình luận về vấn đề này.

“Dĩ nhiên là chúng tôi muốn giảm xung đột vốn ở mức cao tại Afghanistan. Đó là cơ sở để có thêm triển vọng ngoại giao”, ông Austin nói.

Nếu rút toàn bộ 2.500 binh sĩ Mỹ còn lại ở Afghanistan, Washington cũng sẽ phải đem theo trang thiết bị vũ khí, phá hủy các cơ sở hạ tầng có khả năng rơi vào tay Taliban.

Theo ông Austin, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem