Bộ trưởng TN&MT: Dứt khoát phải quản lý tốt môi trường, tài nguyên

Thứ ba, ngày 09/08/2011 07:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8.8, tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã cởi mở trao đổi với báo chí về một số vấn đề cần giải quyết sớm trong các lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên môi trường
Bình luận 0

Ông Phạm Khôi Nguyên có nói, khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ TNMT thì phải mất 3 tháng “đóng cửa” học hỏi về lĩnh vực đất đai. Với ông, việc “bắt nhịp” với công việc mới trong bao lâu?

- Mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau. Sẽ mất một vài tháng để tôi xem xét vấn đề nào cần giải quyết trước. Việc “bắt nhịp” với công việc mới sẽ không có khó khăn bởi bên cạnh tôi còn có đội ngũ lãnh đạo Bộ TNMT, các cơ quan tham mưu, giúp việc...

img
Quản ký hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay còn nhiều bất cập (ảnh minh họa).

Trên cương vị mới, ông quan tâm, ưu tiên giải quyết vấn đề gì trong 7 lĩnh vực quản lý của ngành TNMT?

img
Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang

- Cùng với lãnh đạo, cán bộ Bộ TNMT, tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược của ngành, ưu tiên hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý TNMT. Trong đó có 3 lĩnh vực “nóng” nhất hiện nay là đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý TNMT sẽ được tăng cường. Thông qua thanh, kiểm tra để phát hiện những điểm yếu trong quản lý, từ đó có những sửa đổi, bổ sung về mặt chính sách...

Trên cương vị mới, quan điểm của ông về giải quyết các vụ vi phạm pháp luật về môi trường như thế nào?

- Chúng ta phải đi từ nhận thức, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tác động từ bên ngoài phải giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Vừa qua, chúng ta ưu tiên cho phát triển kinh tế nhưng vấn đề môi trường chưa giải quyết tốt. Trong thời gian tới, chúng ta vẫn ưu tiên phát triển kinh tế nhưng dứt khoát phải quản lý tốt môi trường.

Các dự án mới phải làm tốt khâu thẩm định môi trường trên cơ sở lợi ích lâu dài. Lợi ích địa phương phải hài hoà với lợi ích chung của đất nước. Việc khai tác tài nguyên khoáng sản sẽ thông qua cơ chế đấu thầu, bỏ cơ chế xin - cho. Mục tiêu hướng tới là hạn chế bán quặng thô, đi vào chế biến sâu... Việc khai thác, sử dụng tài nguyên phải có tầm nhìn lâu dài, nghĩ đến thế hệ con cháu chúng ta...

Vấn đề giữ diện tích đất lúa, quan điểm của ông thế nào?

- Nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội đã nêu rõ phải giữ bằng được 3,8 triệu ha đất trồng lúa. Việc quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, sân gofl phải tránh sử dụng đất lúa. Tôi học nông nghiệp nên biết, phải mất hàng nghìn năm mới hình thành được những mảnh ruộng màu mỡ như vậy...

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem