Bộ trưởng trả lời chất vấn
-
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại phiên họp thường kỳ lần thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được yêu cầu đề ra.
-
Tình trạng các đường dây dùng chiêu "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên ra nước ngoài lao động cưỡng bức, bất hợp pháp được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
-
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, tại lễ hội phở tổ chức tại Nhật Bản mới đây thu hút hàng trăm ngàn người đến dự, các du khách chỉ muốn thử một bát phở nhỏ của Việt Nam cũng rất phấn khởi, là kết quả rất tốt trong hoạt động ngoại giao văn hóa.
-
Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành trọn một ngày để chất vấn hai Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao. Trong đó, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trả lời chất vấn về giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.
-
Quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi tại kỳ họp thứ 6. Trong đó, các trưởng ngành đã lần lượt trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu. Nhiều câu hỏi đã đi thẳng vào vấn đề bức thiết mà nhân dân quan tâm, cần tìm lời giải.
-
Trả lời chất vấn về tình trạng quy hoạch và dự án treo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết Bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các địa phương. Cùng với đó, xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với nhiều nội dung khắc phục tình trạng quy hoạch treo.
-
Ngày 8/6, sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những nhận xét, đánh giá phần trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ trên “ghế nóng” của nghị trường Quốc hội.
-
Theo chương trình phiên chất vấn, sáng 8/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời các Đại biểu Quốc hội.
-
Sáng nay (20/3), Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người đứng đầu Tòa án nhân dân Tối cao đã có những thông tin mới nhất về việc xét xử trực tuyến.
-
Để có những biện pháp mạnh mẽ thì cần kết hợp chặt chẽ các hoạt động giám sát, ví dụ qua giám sát chuyên đề đã có kết luận nhưng cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện thì HĐND chọn ra các vấn đề nổi cộm đưa ra chất vấn, công khai kết quả thực hiện kết luận giám sát, kết luận chất vấn.