Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT "làm ngơ" điều khiến bầu Đức bức xúc

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 18/04/2018 18:00 PM (GMT+7)
Chiều nay, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục TDTT, VFF để làm rõ những khúc mắc nhân sự hướng tới Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII. Tuy nhiên, sau 2,5 giờ đồng hồ ngồi lại với nhau, điều bầu Đức bức xúc nhất vẫn không được giải tỏa...
Bình luận 0

Trước thềm cuộc họp chiều nay, bầu Đức đã tuyên bố xin không dự bởi lý do ông cảm thấy "xấu hổ" vì không có tấm bằng Đại học - tiêu chí cần thiết để ứng cử vào các chức danh chủ chốt lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022).

img

Bầu Đức không dự cuộc họp chiều nay với Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF. Ảnh: Zing

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, cuộc họp có sự tham dự của ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF...

Cuộc họp diễn ra trong khoảng 2,5 giờ đồng hồ với sự quan tâm theo sát, chờ đợi thông tin từ đông đảo giới báo chí.

Khi cuộc họp còn khoảng 10 phút nữa là khép lại, ông Trần Anh Tú xin ra về sớm bằng cửa ngách và từ chối trả lời phỏng vấn báo chí vì bận họp cuộc tiếp theo.

img

Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF trả lời báo chí. Ảnh: Tuệ Minh

Kết thúc cuộc họp, ông Lê Hùng Dũng có khoảng 5 phút trao đổi nhanh với báo chí.

Trước câu hỏi của Dân Việt về lý do bầu Đức không dự họp và quan điểm của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF về chuyện bầu Đức vắng mặt ra sao, đặc biệt khi thời gian qua, qua báo chí, ông liên tiếp phát ngôn "chỉ trích" VFF? Ông Dũng đáp tránh:

"Những gì anh Đức cần nói thì đã nói rồi, chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc".

"Nhưng  mọi thứ sẽ dần dần giải tỏa thôi, không có gì lớn cả".

"Tiêu chí phải có bằng Đại học, theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, chúng tôi sẽ rà soát loại và xin ý kiến Ban chấp hành. Nếu số đông đồng ý thì mới đưa vào, còn ngược lại thì sẽ bỏ".

"Nói chung, chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu chứ không bảo thủ. Điều quan trọng là làm sao mọi thứ tốt dần lên, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Vậy trong cuộc họp hôm nay, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF có đề cập gì tới việc ông Trần Anh Tú vốn đã giữ quá nhiều "ghế" mà vẫn tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF? Đây cũng là điểm bầu Đức bức xúc nhất và đã phản biện suốt thời gian qua. Dân Việt hỏi tiếp và ông Dũng nói tỉnh bơ:

"Cái này thì anh phải đi hỏi anh Tú chứ!".

Nhìn chung, ông Dũng cho biết tinh thần cuộc họp: 

"Mọi thứ đang tốt dần lên và chúng tôi sẽ giải tỏa những căng thẳng không cần thiết, tiến tới Đại hội thành công, đáp ứng mong mỏi  của người yêu bóng đá cả nước".

"Lúc này, chúng tôi vẫn đang phải rà soát lại chính xác, phải tìm hiểu kỹ các ứng viên được đề cử. Phải hỏi xem họ có đồng ý ứng cử không,  nếu đồng ý thì sẽ gửi hồ sơ".

"Tiếp theo, chúng tôi phải chờ Bộ Nội vụ cấp phép tổ chức Đại hội. Sau khi có giấy phép, trong khoảng 30 ngày sẽ tổ chức Đại hội, đó là điều chúng tôi đang mong chờ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem