Bộ xây dựng

  • UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác mỏ cát còn thời hạn khai thác tại các tỉnh miền Tây, miền Đông và Nam bộ, hỗ trợ tăng cường nguồn cung.
  • Năm 2008, trên khu đất khoảng 1.000m2 thuộc quản lý của Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã hình thành dự án Tòa nhà đa năng (văn phòng làm việc, lớp học và văn phòng cho thuê). Tới 2013, dự án hoàn thành và vận hành. Tuy nhiên, những cá nhân từng góp vốn vào dự án từ 2009 đang phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm tại công trình cũng như thiếu tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng của chủ đầu tư.
  • Tháng 10.2016, việc tháo dỡ phần sai phạm công trình tại 8B Lê Trực kết thúc giai đoạn 1. Từ đó tới nay, giai đoạn 2 công việc tháo dỡ vẫn đang “dậm chân tại chỗ” do nhiều khúc mắc. Trong một diễn biến mới nhất, đại diện chủ đầu tư – Công ty CP May Lê Trực đã công bố những thông tin gây sốc.
  • Bên cạnh kiến nghị các giải pháp tới Chính phủ, các Bộ liên quan cũng như chính quyền sở tại nhằm phát triển bền vững thị trường căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) đã chỉ ra những điểm đáng chú ý trong bức tranh thị trường condotel.
  • Sáng 16.8 - cùng ngày diễn ra phiên chất vấn (Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức) Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà về công tác xây dựng, kiến trúc, giao thông đô thị – trong đó ghi nhận việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm về xử lý công trình sai phép tại 8B Lê Trực, nhiều người mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đã đội mưa kiến nghị đòi quyền lợi tại chân công trình.
  • Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua đã có 18 trường hợp, đó là Chủ tịch các quận, huyện, các Phó Chủ tịch quận, huyện phụ trách trực tiếp, chủ tịch của các xã, phường, liên quan đến Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra bị xử lý vì liên quan đến vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng.
  • Trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội về vấn đề liên quan đến xử lý công trình sai phép ở số 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận trách nhiệm vì tiến độ xử lý chậm.
  • Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16.8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, ở một số trường hợp cụ thể có việc trục lợi, lợi ích nhóm trong quá trình lập quy hoạch và tổ chức thực hiện.
  • Theo chương trình dự kiến ngày mai (10.8), phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc. Đáng chú ý, tại phiên họp này sẽ diễn ra chương trình chất vấn và trả lời chất vấn.
  •  Bộ Xây dựng đang xây dựng và hoàn thiện phương án triển khai quy hoạch trụ sở 13 bộ ngành sau khi di dời. Theo 1 tính toán sơ bộ được đơn vị chức năng của bộ này thì dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới 13 trụ sở sau di dời vào khoảng 17.000 tỷ đồng. Trong đó khu Tây Hồ Tây khoảng hơn 8.500 tỷ, khu Mễ Trì khoảng hơn 9.400 tỷ.