Bộ Y tế thông tin về tình hình thương vong vụ nổ ở Bắc Ninh

Diệu Linh Thứ tư, ngày 03/01/2018 10:15 AM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa cho biết, theo thông tin Sở Y tế Bắc Ninh cung cấp ngày 3.1 về vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã có 2 người chết, 4 người bị thương trong đó có 1 người bị thương nặng.
Bình luận 0

Báo cáo của Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, ngay khi nhận được tin báo về vụ nổ rạng sáng 3.1.2018, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong cử đội cấp cứu ngoại viện xuống xã Văn Môn để sẵn sàng ứng cứu nạn nhân; huy động các nguồn lực và bố trí riêng 1 khu riêng biệt để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu điều trị các nạn nhân; chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 cử 1 xe cứu thương xuống xã để sẵn sàng vận chuyển nạn nhân. 

img

Danh sách các nạn nhân thương vong cụ thể như sau: 

Hai trường hợp tử vong là bé trai Nguyễn Tiến Nam ( 1 tuổi) và bé gái Đặng Thùy Trang (5 tuổi). Một bệnh nhân nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) 8h sáng 3.1 là Đặng Thị Thắm (nữ, 23 tuổi) bị vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. 

3 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) bị vết thương trán, theo dõi chấn thương sọ não; Nguyễn Văn Lợi (nam, 29 tuổi) bị đa chấn thương, có dị vật gót chân phải; Đặng Đình Tiến (nam, 32 tuổi) bị đa chấn thương, tuy nhiên đã ra viện cùng ngày. 

Trước đó, một lãnh đạo huyện Yên Phong xác nhận với Dân Việt, lúc 4h30 sáng nay, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh. Vụ nổ khiến 5 ngôi nhà bị hư hỏng. Đến thời điểm hiện tại, có 2 người bị tử vong. 

Theo vị lãnh đạo này, trong 5 ngôi nhà đó có 1 ngôi nhà buôn phế liệu. Hiện nay cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem