Vụ nổ lớn ở Thái Nguyên: Con trai nạn nhân nói gì?

Đình Việt Thứ ba, ngày 14/11/2017 07:16 AM (GMT+7)
Trao đổi với PV, lãnh đạo tổ 8 và con trai bà D đều khẳng định, ở địa phương gia đình nạn nhân sống rất hòa thuận với làng xóm, không có mâu thuẫn với ai.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 6h15 sáng ngày13.11 trên địa bàn phường Chùa Hang, TP .Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) có xảy ra một vụ nổ lớn. Ông Vi Tân Cảnh - Chủ tịch UBND phường Chùa Hang xác nhận sự việc trên.

Cụ thể, vụ nổ xảy ra tại nhà số 49, khu vực tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà V.T.D, sinh năm 1950. Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra vụ nổ là nơi bà D sống cùng gia đình. Nạn nhân có mở bán hàng ăn sáng tại vị trí trên.

img

Hiện trường vụ việc.

Theo ghi nhận của PV, vào trưa ngày 13.11, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã tổ chức tang lễ cho bà D.  Sau khi nạn nhân tử vong, thi thể đã được đưa tới bệnh viện để làm các thủ tục khám nghiệm pháp y.

Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, thi thể bà D đã được đưa về nhà để gia đình tiến hành tang lễ. Đến 14h30 phút, gia đình bắt đầu tổ chức tang lễ cho bà D.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, một lãnh đạo tổ 8, phường Chùa Hang cho hay, đơn vị này nhận được thông tin vụ nổ vào khoảng 6h15 phút ngày 13.11. Lãnh đạo tổ đã có mặt ngay sau đó, nhưng khi đến thì bà D đã tử vong.

img

Thi thể bà D được đưa về nhà để làm lễ tang.

Còn anh B. C. T (con trai bà D) thì cho biết, vào khoảng thời gian trên thì một tiếng nổ đinh tai ở cửa trước khiến cả gia đình thức giấc.“Bà D có 3 người con, ở địa phương gia đình bà sống rất hòa thuận với xóm làng, không có xích mích với ai. Sự việc xảy ra, chúng tôi rất bất ngờ và đau buồn. Trước khi xảy ra sự việc, bà ấy đang công tác tại Hội chữ thập đỏ của phường”, vị này nói.

Thấy vậy, mọi người trong gia đình bật dậy chạy ra ngoài thì phát hiện bà D tử vong trước cửa. “Bản thân tôi và bố mẹ không có mâu thuẫn gì với ai”, anh T khẳng định.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo TP. Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Bước đầu lãnh đạo TP. Thái Nguyên hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 5 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem