Boeing 767 phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách muốn... đẻ

Nguyễn Tuấn (Theo Daily Mail) Thứ hai, ngày 25/08/2014 20:09 PM (GMT+7)
Phi hành đoàn của hãng hàng không Delta Airlines (Mỹ) trên chuyến bay lộ trình từ Atlanta tới Amsterdam phải vội vàng thông báo trường hợp y tế khẩn cấp vì một hành khách đau đẻ.
Bình luận 0

imgMột chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Airlines.

Khi chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng hàng không Delta Airlines đang bay trên không phận ở Blackpool, Anh trong hành trình từ Atlanta tới Amsterdam, một nữ hành khách lên cơn đau đẻ dữ dội, tờ The Clare Herald đưa tin.

Chiếc máy bay chở 230 hành khách và phi hành đoàn phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Shannon, Ireland để đưa nữ  hành khách tới bệnh viện.

Chiếc máy bay hạ cánh an toàn và ngay sau đó xe cứu thương chở người phụ nữ đau đẻ tới Bệnh viện Phụ sản Đại học Limerick.

Nữ hành khách "mẹ tròn con vuông" sau một thời gian ngắn được đưa vào bệnh viện. Chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines tiếp tục lịch trình khoảng 2 giờ sau khi hạ cánh khẩn cấp.

imgHãng hàng không Delta Airlines không hạn chế phụ nữ mang thai đi máy bay và không yêu cầu giấy chứng nhận y tế của bác sĩ.

Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu phụ nữ mang thai phải cung cấp giấy đồng ý cho phép đi máy bay từ bác sĩ hoặc bà đỡ nếu họ đi máy bay trong khoảng thời gian 1 tháng trước ngày dự sinh.

Tuy nhiên, hãng Delta Airlines không hạn chế phụ nữ mang thai đi máy bay và không yêu cầu giấy chứng nhận y tế.

Dù vậy, hãng hàng không này khuyên phụ nữ mang thai nên có sự cho phép của bác sĩ trước khi đặt vé máy bay đi du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem