Bồi thường oan sai
-
Trong tổng số đề nghị bồi thường 18 tỷ đồng, cụ Đặng Thị Nga và tòa mới thương lượng khoản 4 tỷ do cơ quan tố tụng vướng về áp dụng luật.
-
Sau khi có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chỉ có 1 trong 8 người bị giam oan được bồi thường với số tiền ít ỏi.
-
Sáng nay (25.12), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987), người từng bị kết án oan về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
-
Bị giam oan chín tháng sau cáo buộc mua bán ma túy, anh Chệch được bồi thường hơn 200 triệu đồng.
-
Sáng 18.11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình bắt đầu bước vào phiên trả lời chất vấn Quốc hội. Đại biểu Lê Ngọc Hải (Quảng Nam) đã đưa vụ án 3 mẹ con bị oan sai ở Điện Biên để chất vấn Chánh án.
-
Trong bốn tháng, ông Long cùng vợ đi thu thập hơn 210 loại giấy tờ liên quan đến thiệt hại để tòa xem xét.
-
Sau 6 năm bị bắt giam và truy tố oan vì tai nạn đường sắt cầu Ghềnh, lái tàu được xin lỗi công khai.
-
Cung cấp thêm chứng cứ, phụ lái tàu bị oan trong vụ tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh 6 năm trước được tăng mức bồi thường.
-
40 năm sau ngày được tha tù, ông Thêm mới được tòa án xin lỗi công khai đã kết tội oan.
-
Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua quy định về việc cấp phát kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường theo hướng đơn giản, nhanh gọn.