Bồi thường oan sai
-
Vợ chồng ông Chu Quang Hưng (sinh năm 1947) bị bắt giam, 4 người con phải sống lang thang bụi đời, 3 người bị nghiện, trong đó 2 người đã mất. Vợ ông ngồi tù 5 năm về thành ngớ ngẩn, ông đòi bồi thường 99 tỷ đồng là đòi cho tổn thất cho cả vợ mình.
-
Ông Chu Quang Hưng đã được cơ quan chức năng TP.HCM công khai xin lỗi vì bị oan sai. Qua đó, ông Hưng yêu cầu bồi thường 99 tỷ đồng thiệt hại vật chất và tinh thần.
-
Với “gợi ý” theo học thuyết ký ức dồn nén của cảnh sát, từng nghi phạm đã khai gây án như thế nào.
-
Theo GS –TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Hiến pháp năm 2013 đã thổi luồng gió mới vào các lĩnh vực. Với lĩnh vực tư pháp chưa bao giờ chúng ta lại công khai hóa, chỉ trích mạnh mẽ oan sai như vậy.
-
Hơn nửa năm được cơ quan công tố xin lỗi, 3 thanh niên bị truy tố oan về tội cướp tài sản ở huyện Cái Nước (Cà Mau) đã được nhận tiền bồi thường.
-
Trưa 6.8, phóng viên Dân Việt đã tìm đến nhà nông dân Phạm Thanh Chệch (sinh năm 1978, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Ông Chệch là người vừa được bồi thường hơn 200 triệu đồng, do phải chịu tù oan hơn 9 tháng trời khi bị buộc tội mua bán trái phép chất ma túy.
-
Chiều nay (3.8), theo nguồn tin của PV, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình (Cà Mau) đã bồi thường oan sai 205 triệu đồng cho ông Phạm Thanh Chệch (38 tuổi, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình).
-
TAND tỉnh Điện Biên chấp nhận bồi thường hơn 13 tỷ đồng trong số 18 tỷ đồng mà gia đình bà Nga yêu cầu.
-
Bị vây đánh, anh Năm chạy vào bếp lấy con dao cầm phòng thân, sau đó thì bị khởi tố bắt giam về tội cố ý gây thương tích. Gần 10 năm, anh Năm ôm đơn kêu oan khắp nơi.
-
Sau nhiều ngày sống trong tủi nhục với các tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm, một cán bộ xã đã được minh oan khi hung thủ thật sự lộ diện.