Bom hạt nhân
-
Cựu sĩ quan CIA Philip Giraldi cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách lôi kéo Mỹ và NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.
-
Vào ngày 5/12/1945, một nhóm máy bay tấn công của Mỹ đang tuần tra ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương đã biến mất một cách bí ẩn.
-
Trung Quốc, Mỹ và Nga đều đang phát triển thế hệ máy bay ném bom tàng hình tiếp theo trong bối cảnh chạy đua về công nghệ quân sự.
-
Lý do công khai là nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản, kết thúc cuộc Đại chiến thế giới thứ 2. Nhưng đằng sau đó có thể là một động cơ khác.
-
Lầu Năm Góc muốn thiết lập một trung tâm quân sự mới cho máy bay ném bom B-52 tại Australia trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.
-
Ba Lan hoàn toàn muốn sự hiện diện thường trực của quân đội NATO và vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình, một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Andrzej Duda cho biết hôm 28/10.
-
Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.
-
Trước thất bại rõ ràng trên chiến trường Việt Nam sau tết Mậu Thân, ngày 27/10/1969, 18 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, mang theo vũ khí nguyên tử được lệnh xuất kích hướng về phương Đông, trong nhiệm vụ tối mật nhằm cứu vãn thể diện của Mỹ trên bàn đàm phán.
-
Các nhà lãnh đạo phương Tây đang tham gia vào kế hoạch chuẩn bị nhằm ngăn chặn khủng hoảng trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở trong hoặc gần Ukraine, một quan chức giấu tên cho biết.
-
Cả Nga và Mỹ đang xem xét việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân được gọi là New START, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.