Bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu cú đúp HCV SEA Games 31: Liệu có quá mơ mộng?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 13/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 31 trên sân nhà, bóng chuyền Việt Nam đang được kỳ vọng rất nhiều với chỉ tiêu giành Huy chương Vàng (HCV) ở cả 2 nội dung của nam và nữ.
Bình luận 0

Đội nam phải vượt qua Indonesia

Nội dung bóng chuyền nam có 7 đội tuyển tham dự gồm: Việt Nam, đương kim vô địch Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Hiện tại, đội tuyển do HLV Li Huan Ning dẫn dắt đang tập luyện rất khẩn trương tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Đây cũng là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng chuyền tại SEA Games 31.

Đánh giá về khả năng chuyên môn của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu - người hàng chục năm theo dõi bóng chuyền Việt Nam, cho biết: "Tôi là người rất đam mê bóng chuyền và đã theo dõi, tác nghiệp tại 15 kỳ SEA Games gần nhất. Quả thực, khi biết chỉ tiêu dành cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam là giành HCV, tôi cảm thấy hơi bất ngờ".

Bóng chuyền sẽ có cú đúp vàng? - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại nhà thi đấu Đại Yên. Ảnh: W.T.T

Môn bóng chuyền của SEA Games 31 được tổ chức tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã treo thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi đội tuyển nam và nữ nếu giành HCV.

Sau nhiều tháng rèn quân, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã chọn được 14 gương mặt theo ông Lưu là giỏi nhất hiện nay. Chuyền hai Giang Văn Đức, đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy, libero Trịnh Duy Phúc, phụ công Phạm Thái Hưng, chủ công Dương Văn Tiên, Phạm Văn Nam có năng lực cao. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Trung Trực, Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Đình Nhu, Cù Văn Hoàn, Quảng Trọng Nghĩa, Lâm Văn Sanh cũng chơi rất tốt nếu vào sân.

"Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với sự trở lại của Từ Thanh Thuận. Cậu ta vừa có tài năng, vừa có kinh nghiệm và sẽ là điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội bóng" - nhà báo Nguyễn Lưu nói.

Chỉ ra thách thức lớn nhất với mục tiêu vàng của bóng chuyền nam Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh: "Để có được ngôi quán quân, chúng ta không chỉ phải vượt qua các đội cân tài như Thái Lan, Philippines mà phải chinh phục được thách thức lớn nhất là Indonesia. Tôi đánh giá Indonesia là đội mạnh nhất khu vực, có đẳng cấp vượt trội các đội còn lại nên đây chắc chắn là đối thủ hàng đầu của Việt Nam".

Đội nữ sẽ soán ngôi Thái Lan?

Tại đấu trường Đông Nam Á, Thái Lan là thế lực mạnh nhất ở nội dung bóng chuyền nữ. Trong các kỳ SEA Games qua, ngôi hậu luôn thuộc về Thái Lan. Bóng chuyền nữ Việt Nam không ít lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần vượt qua được người Thái.

Tuy nhiên, tại SEA Games 31, bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ thiếu vắng rất nhiều trụ cột đã giúp họ thành công như Sittirak Onuma, Malika Kanthong, Pleumjit, Amporn Hyapha… Lực lượng của Thái Lan đến Việt Nam dự SEA Games 31 gồm nhiều cầu thủ trẻ và sức mạnh của họ được coi là giảm sút so với những đại hội trước. Chính vì vậy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được giao chỉ tiêu giành Huy chương Vàng.

Chia sẻ về khả năng giành HCV của bóng chuyền nữ Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: Trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới, Thái Lan đang đứng thứ 13. Họ đã từng có những chiến thắng rất ấn tượng trước các đội rất mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc. Do vậy, tôi coi Thái Lan đã đạt tới tầm thế giới. Trong khi đó, bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ đang đứng thứ 49 và không dễ để soán ngôi Thái Lan.

Ông Lưu nhìn nhận: Đội hình của Việt Nam hiện có niềm hy vọng hàng đầu là Trần Thị Thanh Thúy. Các vận động viên khác như Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đặng Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Kim Liên… cũng chơi ổn định. Nhưng để so sánh với Thái Lan thì cần thẳng thắn nhìn nhận là chúng ta chưa bằng. Các vận động viên trẻ Thái Lan có thể kém các trụ cột trước đây về một chút kinh nghiệm, nhưng về chuyên môn thì họ không hề kém. Việc xây dựng lực lượng kế thừa cũng chính là điểm yếu khiến bóng chuyền Việt Nam xếp dưới Thái Lan về đẳng cấp.

Nội dung bóng chuyền nữ SEA Games 31 có 5 đội tham gia là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia. ĐT nữ Việt Nam sẽ phải hướng tới mục tiêu thắng tất cả các trận, trong đó màn so tài then chốt với Thái Lan được coi là sẽ phân định chủ nhân tấm HCV. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem