Bóng đá Hà Nội chiêu mộ cùng lúc 2 nhà cựu vô địch Ligue 1

Đông Hưng Thứ tư, ngày 27/01/2016 11:00 AM (GMT+7)
Nếu như Hà Nội T&T chiêu mộ Loris Arnaud thì CLB Hà Nội cũng gất bất ngờ với thương vụ mang tên Jean Maurice. Có một điểm chung, cả hai đều từng khoác áo PSG và từng cùng đội bóng này vô địch Ligue 1 – 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Bình luận 0

Mùa giải 2016, bóng đá Hà Nội, mà đặc biệt là các trận đấu trên sân Hàng Đẫy, chắc chắn sẽ rất sôi nổi và đông khán giả tới xem. Đơn giản, hai đội bóng của thủ đô là Hà Nội T&T và CLB Hà Nội đều có những động thái tích cực trong tuyển quân, nhằm giúp đội hình của mình chất lượng hơn nữa trong mùa giải V.League 2016. Mới nhất, họ đều lần lượt đưa về đội hình những cái tên từng thi đấu trong màu áo PSG, thậm chí còn từng cùng đội bóng này vô địch Ligue 1.

img

Loris Arnaud (giữa) và Jean-Eudes Maurice (phải) khi còn khoác áo PSG.

Theo nguồn tin từ Thể thao 24h, CLB Hà Nội đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Jean Maurice, một tiền đạo mang quốc tịch Haiti. Chân sút cao 1m80 và sinh năm 1986 này có một bản lý lịch cực "khủng" so với các đồng nghiệp đang chơi bóng tại Việt Nam. Năm 2009, Jean Maurice được đôn lên đội 1 PSG và thành tích đáng kể nhất của tiền đạo này trong màu áo nước Pháp là chức vô địch Ligue 1 mùa 2012/2013 (Maurice đóng góp 4 bàn thắng/21 lần ra sân). Cùng mùa giải đó, PSG vô địch Siêu Cúp QG Pháp, Cúp Liên đoàn Pháp UEFA Super Cúp.

Về đóng góp cho ĐTQG từ 2012 đến nay, Jean Maurice ra sân tổng cộng 25 lần và ghi được 12 bàn thắng. Tại vòng loại World Cup 2018 đang diễn ra, cầu thủ này cũng đã có 1 bàn thắng cho ĐTQG Haiti sau 2 trận. Theo tìm hiểu, tháng 10.2014 đến tháng 2.2015, cầu thủ này thi đấu cho Chennaiyin FC của Ấn độ theo dạng chuyển nhượng tự do, ra sân tổng cộng 8 lần và ghi được 1 bàn. Tháng 7.2015 đến tháng 9.2015, Jean Maurice tiếp tục chuyển sang khoác áo CLB Nea Salamis (đảo Síp), ra sân tổng cộng 5 lần và ghi được 1 bàn. Thời kỳ đỉnh cao phong độ, Jean Maurice được các công ty môi giới định giá 350.000 EURO (8,4 tỷ đồng).

Trước đó, đồng bóng cùng thành phố với CLB Hà Nội là Hà Nội T&T cũng đã chấm Loris Arnaud, người từng đến thử việc và có chuyến du đấu thành công với nhà á quân V.League 2015 ở giải tập huấn Vân Nam (Trung Quốc). Tiền đạo sinh năm 1986 này được HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ đội bóng Thủ đô đánh giá rất cao về chuyên môn nhưng do không thống nhất được chế độ lương thưởng nên đã đồng ý cho về nước thời gian vừa qua.

Hiện tại, mọi điều khoản hợp đồng giữa Loris Arnaud và Hà Nội T&T gần như đã được thống nhất. Bản hợp đồng giữa hai bên sẽ chính thức được ký kết trong vài ngày tới. Giống như Jean Maurice, Loris Arnaud cũng trưởng thành từ lò đào tạo của PSG và được đôn lên đội 1 từ năm 2007. Trong 7 năm chơi bóng cho đội bóng thành Paris, ngôi sao người Pháp này ra sân 25 trận và ghi 3 bàn thắng, cùng đội đoạt chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2012/2013.

Trong sự nghiệp thi đấu đã qua, đáng nhớ nhất với Loris Arnaud có lẽ là 90 phút tỏa sáng trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp QG Pháp giữa PSG và Bastia ở mùa 2007/08. Trận này, anh ghi cả 2 bàn thắng để giúp đội nhà có chiến thắng 2-1. Cùng năm đó, anh đã được trao cơ hội thi đấu ở UEFA Cup. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Arnaud gần như mất hút. Lần gần nhất anh ghi bàn trong 1 trận đấu chính thức đã cách nay hơn 1 năm, khi còn khoác áo Orleans ở giải Hạng 3 Pháp. Nguyên nhân khiến Arnaud phập phù là do anh dính quá nhiều chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem