Bóng đá Quảng Nam tiến gần V.League

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hiện tượng K.Kiên Giang ở mùa giải năm ngoái, sang năm nay, đến lượt cựu binh hạng Nhất Quảng Nam đang mơ về V.League…
Bình luận 0

Mong mỏi của CĐV xứ Quảng

Thời điểm này, khi các sân cỏ V.League vẫn chưa thu hút được CĐV, thì việc đội bóng hạng Nhất Quảng Nam thường xuyên nhận được sự cổ vũ của 5.000 - 7.000 người mỗi khi thi đấu trên sân nhà có ý nghĩa rất đặc biệt. Họ chẳng ngại bỏ tiền túi lên ô tô đồng hành cùng đội bóng vào Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương...

img
Quảng Nam (phải) đang nỗ lực đầu tư mọi mặt chờ cơ hội thăng hạng V.League.

Vào trang web Hội CĐV Quảng Nam có thể thấy rất nhiều lời tâm sự đầy tâm huyết với bóng đá quê hương. Hầu hết các CĐV đều ước ao cuối mùa giải năm nay, đội bóng của mình sẽ lần đầu tiên giành quyền lên chơi ở V.League. “Trái tim như đập rộn ràng khi nghĩ đến một tương lai khởi sắc cho đội bóng quê hương...” - thành viên chicken_pro viết.

Còn thành viên asdasd lại bày tỏ niềm tin về một chiến thắng có ý nghĩa bước ngoặt khi Quảng Nam làm khách của XSKT.Cần Thơ chiều (4.5) ở vòng 16 giải hạng Nhất: “Đây là chuyến đi không dễ dàng nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng các cầu thủ đấu vì màu cờ sắc áo”.

Hãy chờ tới năm 2014

Niềm tin của CĐV xứ Quảng hoàn toàn có cơ sở, bởi nếu như những năm trước đây, Quảng Nam luôn phải chật vật với cuộc chiến trụ hạng do tiền ít, lực mỏng, thì sang năm nay, với sự xuất hiện của nhà tài trợ (Công ty cổ phần Bất động sản QNK), lương thưởng của cầu thủ đã thay đổi hẳn. Hiếm có đội hạng Nhất nào được thưởng 400 triệu đồng/trận thắng sân khách, và 350 triệu đồng/trận thắng sân nhà.

“Chế độ của đội rất tốt. Lực lượng cũng đồng đều và tôi đã dần hòa nhập được với tập thể. Tuy nhiên, việc có thăng hạng được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả sự may mắn”, tuyển thủ Đinh Thanh Trung-người vừa được Quảng Nam “giải thoát” với bản hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng/3 năm sau khi chia tay Hà Nội của bầu Kiên, cho biết.

Thực tế, sau 11 vòng đấu, Quảng Nam (19 điểm) nằm trong tốp 3 và chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội 3 điểm. Nhưng với việc chỉ có thêm 3 điểm trong 4 trận gần đây (3 hòa, 1 thua), họ đã tụt xuống đứng thứ 5, kém Hà Nội tới 9 điểm. Về sự sa sút bất thường của đội bóng, ông Lê Nguyên Hồng-Chủ tịch CLB cho biết: “Chúng tôi có đặt mục tiêu thăng hạng đâu, sức lực có thế, chỉ nỗ lực vươn tới thứ hạng cao thôi. Trước khi lên V.League phải chuẩn bị sẵn sàng về tài chính, con người đã”.

Lý giải tại sao dù không đặt mục tiêu thăng hạng nhưng đội bóng vẫn dốc tiền tỷ bổ sung những điểm sáng từ V.League xuống trong giai đoạn lượt về: Thanh Trung, Hữu Phước (V.Hải Phòng), Lê Xuân Hợp (V.Ninh Bình), Văn Lâm (Navibank.SG), Attram Kwame (Hà Nội T&T), ông Hồng nói: “Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể đồng đều, thi đấu tốt ở mùa giải năm nay, trước khi nghĩ tới mục tiêu thăng hạng ở V.League 2014”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem