• Buổi sáng con gái đi siêu thị về khoe mấy cái gối mới mua rất đẹp. Đó là loại gối hơi, chỉ cần đập đập mấy cái là phồng lên. Êm lắm. Nó nói vậy. 
  • Mỗi khi đẩy tăm bông vào tai, bạn không chỉ mang vi trùng mới vào tai của mình mà còn đẩy một số ráy tai vào bên trong. Đây là những ráy tai đang trên đường đi ra, nhưng bằng cách ngoáy, bạn lại đẩy nó vào trong khiến bụi bẩn và vi khuẩn cùng với ráy mặc kẹt lại bên trong.
  • Cây gòn còn được dân gian gọi là cây Bông gòn. Đây là một loài cây gỗ lớn rụng lá theo mùa, nhưng mang nhiều đặc điểm thực vật học gần với cây Bông gạo nên được xếp cùng họ Bông gạo.
  • Tò mò, muốn khám phá, nhiều trẻ đã nhét đủ thứ đồ vật vào bất kỳ chỗ nào nhét được trên cơ thể. Thậm chí, các bác sĩ từng tìm thấy nút áo, bông gòn và cả dây điện dài 1m nằm gọn trong "vùng kín" của các bé.
  • Một khách hàng phía Nam cho biết đã mua phải lô hàng hàng ngàn chai Dr Thanh bị hỏng, vẩn đục, nước sủi bọt hoặc bên trong chai có dị vật.
  • Sữa không đơn thuần là một thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe mà có thể tận dụng nó như một thứ nguyên liệu chính để chế các công thức làm đẹp khác nhau.
  • Dân Việt - Tai nạn bất ngờ làm ông Hào té sấp xuống đường chết tại chỗ do đa chấn thương. Vụ việc xảy ra vào hồi 0 giờ ngày 12-10 tại km 01+150, hương lộ 24, ấp Trường An, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.