VFF phán quyết về tình huống tiền đạo HAGL bóp cổ cầu thủ Nam Định

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 29/05/2020 15:10 PM (GMT+7)
Hành động phản cảm của tiền đạo HAGL với đồng nghiệp Nam Định không bị án phạt tăng nặng từ ban tổ chức.
Bình luận 0

Tình huống xảy ra ở phút 45 trận Nam Định gặp HAGL tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020 hôm 23/5. Sau một pha tranh bóng với hai cầu thủ áo vàng, Chevy Walsh bất ngờ nổi bóng, dùng tay bóp cổ hậu vệ Trần Mạnh Cường.

Bóp cổ cầu thủ DNH Nam Định, tiền đạo HAGL có bị phạt? - Ảnh 1.

HAGL để thua 0-2 trước Nam Định tại vòng 1 Cúp QG 2020.

Hình ảnh này được các phóng viên có mặt trên sân Thiên Trường ghi nhận, và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

Ở tình huống này, tiền đạo người Jamaica đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Đình Thái. Tuy nhiên giới mộ điệu vẫn chưa tỏ ra thỏa lòng. Ho yêu cầu một án phạt tăng nặng cho hành động phản cảm của Walsh.

Chiều 26/5, Ban tổ chức Cúp Quốc gia đã tiến hành rà soát lại tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên quyết định đưa ra là không có án phạt bổ sung.

Theo nhận định, trọng tài Đình Thái đã có góc quan sát tốt, đưa ra án phạt đủ sức răn đe và pha bóng này cũng không mang tính bạo lực nghiêm trọng. Vì vậy, hồ sơ sẽ không được gửi sang Ban kỷ luật VFF.

Ở trận đấu chiều 23/5, Nam Định đá bại HAGL 2-0. Trận này, Chevy Walsh thi đấu vô cùng bế tắc. Anh bị phong tỏa giữa một rừng chiếc áo vàng, và đồng thời không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội.

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, Nam Định sẽ có chuyến làm khách đến sân của Than Quảng Ninh. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h00 chiều 30/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem