Brazil quyết giữ đất cho nông dân

Thứ bảy, ngày 28/08/2010 23:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước làn sóng người nước ngoài tăng cường mua đất nông nghiệp của Brazil những năm gần đây, Tổng thống nước này, ông Luiz Inacio Lula da Silva đã ký một văn kiện thay đổi đạo luật năm 1971, trong đó hạn chế nhiều hơn quyền sở hữu đất nông nghiệp của người nước ngoài.
Bình luận 0
img
Nông dân Brazil thu hoạch cà chua.

Quy định mới không cho phép người nước ngoài sở hữu tập thể hơn 25% đất nông nghiệp trong bất kỳ khu vực nào. Quy định này cũng áp dụng đối với các công ty Brazil do người nước ngoài quản lý. Khác với luật năm 1971 cũng hạn chế người nước ngoài sở hữu ở mức 25% đất nông nghiệp, nhưng nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng diện tích đất sở hữu lên không giới hạn bằng cách thành lập nhiều công ty ở Brazil được quản lý từ nước ngoài.

Quy định mới cũng hạn chế diện tích đất đối với người mua là cá nhân người nước ngoài. Bất kỳ người nước ngoài nào mua đất cũng phải được Bộ Cải cách ruộng đất Brazil thông qua. Các công ty nước ngoài không được phép mua đất nông nghiệp nếu không giải thích được sẽ sử dụng đất như thế nào. Bất kỳ giao dịch đất đai nào liên quan đến người nước ngoài đều phải đăng ký riêng biệt vào sổ đăng ký bất động sản và báo cáo hàng quý với cơ quan có thẩm quyền.

Tổng thống Brazil tuyên bố: "Chúng tôi không cần đến những người nước ngoài sản xuất lương thực ở Brazil. Để đảm bảo an ninh lương thực, đất nông nghiệp phải nằm trong tay những người nông dân Brazil."

Bà Denise Mantovani- người phát ngôn của Bộ Đất trồng Brazil cho biết: "Trong năm 2008, đã có tới hơn 4 triệu ha đất nông nghiệp được bán cho người nước ngoài, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2008, nhà đầu tư nước ngoài đã đổ 2,43 tỷ USD vào mua đất nông nghiệp ở Brazil". Bà cũng xác nhận quyết định nghiêm khắc này xuất phát từ thực tế nhu cầu lương thực thế giới tăng cao cùng với việc khan hiếm nguồn nước gây ra những quan ngại đối với việc sản xuất lương thực.

Ông Norman Borlaug, người Mỹ, cha đẻ của "Cách mạng Xanh", dự báo Brazil sẽ trở thành vựa lương thực của thế giới trong thế kỷ 21. Đất đai của Brazil được thiên nhiên ưu đãi có thể sản xuất được hai vụ một năm, trong khi nhiều nước khác chỉ trồng được 1 vụ. Hơn một thập kỷ qua, Brazil nổi lên là một cường quốc nông nghiệp, đứng đầu thế giới về xuất khẩu đường, cà phê, nước cam, thuốc lá và thịt bò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem